Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:26
RSS

2 tiếng ngồi chờ trong phòng Giám đốc BOT Cai Lậy để được thối 100 đồng

Thứ bảy, 02/12/2017, 14:00 (GMT+7)

Tài xế Huỳnh Bửu Long (Tiền Giang) đã đi gặp ông Nguyễn Phú Hiệp – Giám đốc Công ty TNHH đầu tư Quốc lộ 1 để hỏi tại sao trạm BOT “không thối lại tiền cho khách hàng”.

Trao đổi với Dân Việt, anh Long cho biết trưa ngày 30/11, khi đi qua trạm thu phí BOT Cai Lậy anh đã trả số tiền là 25.100 đồng, giá vé xe của anh là 25.000 đồng. Khi đề nghị nhân viên trả lại 100 đồng thì nhận được câu trả lời là trạm không có tiền lẻ mệnh giá đó.

Sau đó, lực lượng chức năng đã cẩu xe của anh Long ra vị trí khác. Tài xế này đã đi gặp ông Nguyễn Phú Hiệp – Giám đốc Công ty TNHH đầu tư Quốc lộ 1 để hỏi tại sao trạm BOT “không thối lại tiền cho khách hàng”.

Tại đây, ông Nguyễn Phú Hiệp đã cho nhân viên kiểm tra tài xế Huỳnh Bửu Long đã trả tiền chưa và khẳng định “BOT Cai Lậy không thu thừa một đồng nào của các tài xế”. Tài xế Long cũng muốn phải được trả lại khoản tiền thừa mình đã nộp cho nhân viên trạm, dù đó là 100 đồng.

BOT Cai Lậy
Anh Long làm việc cùng Giám đốc BOT Cai Lậy. Ảnh: Dân Việt

Anh Long kể lại: “Ông Giám đốc trả lời tôi rằng đã hỏi Ngân hàng Nhà nước và khẳng định tờ tiền mệnh giá 100 đồng không còn phát hành nữa. Khi tôi nói rằng đây là thông tin sai, ngân hàng vẫn có tiền 100 đồng thì ông Hiệp yêu cầu tôi đưa ra văn bản chứng minh, đồng thời tiếp tục cho rằng không có tiền mệnh giá 100 đồng để trả lại”.

Tài xế Long cho biết, sau khi ngồi chờ gần 2 giờ đồng hồ, Giám đốc và nhân viên trạm BOT Cai Lậy vẫn không có tiền để trả lại. Lãnh đạo BOT Cai Lậy tiếp tục khẳng định ngân hàng không phát hành tiền mệnh giá nhỏ này nữa.

Tuy nhiên, lúc 23 giờ 30, ngày 1/12 trạm thu phí BOT Cai Lậy (Tiền Giang) đã có tiền thối mệnh giá 100 đồng. Cụ thể, các nhân viên đã vào cabin để thực hiện công việc thu phí sau lần xả trạm thứ ba vào rạng sáng 1/12. Ít phút sau, nhân viên trạm tiến hành thu phí. Một số tài xế di chuyển qua tỏ vẻ ngạc nhiên vì trạm bắt đầu thu phí một cách bất ngờ.

BOT Cai Lậy
BOT Cai Lậy trả lai 100 đồng đêm 1/12. Ảnh: Thanh Niên

Xung quanh khu vực không có lực lượng công an túc trực như thời điểm ban đầu trạm BOT Cai Lậy thu phí trở lại sau 3 tháng tạm ngưng. Thỉnh thoảng có một ô tô của CSGT di chuyển ngang qua trạm. Tình hình giao thông tại khu vực diễn ra khá thông thoáng.

Khoảng 15 phút sau, một tài xế sử dụng tiền lẻ 35.100 đồng (khi mua loại vé 35.000 đồng) để qua trạm và yêu cầu nhân viên thối lại 100 đồng. Theo đó nhân viên đã thối lại tờ tiền 100 đồng theo yêu cầu.

0 giờ ngày 2/12, một tài xế điều khiển xe container “cố thủ” phản đối không trả tiền phí vì lý do trạm không thông báo thu phí cho người dân được biết. Các nhân viên thuyết phục bằng cách mời tài xế cho xe ra làn chờ để giải quyết nhưng tài xế không đồng ý. Đến khi có vài người lạ, không mặc đồng phục của nhân viên đến “nói chuyện”, tài xế này mới chịu rời khỏi khu vực thu phí.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN