Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:04
RSS

Thực hư bào thai 4 tháng tồn tại 15 năm đến mức "hóa đá" trong bụng mẹ

Thứ bảy, 02/12/2017, 07:20 (GMT+7)

Bào thai 4 tháng từng bỏ một lần cách đây 15 năm nay bất ngờ được phát hiện vẫn nằm trong bụng người mẹ.

Các bác sĩ ở Ấn Độ đã không khỏi bị sốc khi phát hiện bào thai 4 tháng tuổi tồn tại suốt 15 năm trong bụng người mẹ. Người mẹ nói trên (xin được giữ kín danh tính) là một phụ nữ 52 tuổi sống tại một ngôi làng nhỏ gần Nagpur, ở bang Maharashtra, miền tây Ấn Độ.

Bà từng phải bỏ thai một lần cách đây 15 năm vì gia đình không thể cáng đáng thêm một đứa trẻ. Lúc đó, cả bác sĩ sản khoa và bác sĩ phụ khoa đều xác nhận đứa trẻ đã được loại bỏ thành công.

bào thai 4 tháng
Hình X-quang bào thai. Ảnh: Cover Asia Press

Thế nhưng, trong suốt nhiều năm qua, những cơn đau bụng dữ dội thường xuyên hành hạ người phụ nữ này, tới 3 năm gần đây, bà nôn ói liên tục. Những lần đi khám, bác sĩ đều chỉ cho thuốc giảm đau.

Cuối cùng, người phụ nữ tội nghiệp đã đến tìm tiến sĩ Nilesh Junankar, một chuyên gia sản khoa uy tín tại Ấn Độ. Và ông đã phát hiện tình trạng hiếm thấy khiến nhiều người không khỏi sửng sốt.

“Vì tình trạng này khá bất thường, chúng tôi tiến hành nọi soi và phát hiện một bất ngờ lớn: một bào thai 4 tháng tuổi trong bụng bệnh nhân. Chúng tôi đều sốc. Điều này rất hiếm thấy”, ông nói.

bào thai 4 tháng
Người mẹ có thai nhi "hóa đá" bên bác sĩ. Ảnh: Cover Asia Press

Sau ca phẫu thuật kéo dài hai giờ hôm 23/11, ông cho biết đã loại bỏ thành công em bé “hoá đá” trong bụng người phụ nữ. Ngoài hệ tiêu hoá bị ảnh hưởng, tử cung, buồng trứng và ống dẫn trứng của bệnh nhân vẫn hoàn toàn bình thường. Theo vị bác sĩ, bệnh nhân mất kinh từ cách đây 5 năm và không còn ở độ tuổi sinh nở nên rất khó phát hiện. Vì không siêu âm nên không ai nghĩ rằng bào thai vẫn ở đó.

Thai hoá đá, hay Lithopedion theo thuật ngữ y tế, là tình trạng hiếm gặp. Trong 400 năm qua, các bác sĩ mới ghi nhận 300 trường hợp trên toàn thế giới Tỷ lệ thai trong ổ bụng là 1:11.000 ca và chỉ 1,5-1,8% trường hợp trở thành Lithopedia.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN