Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:23
RSS

Yên Bái: Bơi sang cứu cháu bé bị mắc kẹt, Phó Bí thư xã bị lũ cuốn tử vong

Thứ bảy, 21/07/2018, 12:25 (GMT+7)

Khi nhận được thông tin có một cháu bé đang bị mắc kẹt trong mưa lũ tại địa bàn xã, ông Tài - Phó Bí thư xã đã trực tiếp đến hiện trường cứu cháu bé nhưng bị mưa lũ cuốn tử vong.

Bơi sang cứu cháu bé bị mắc kẹt, Phó Bí thư xã bị lũ cuốn tử vong
Bơi sang cứu cháu bé bị mắc kẹt, Phó Bí thư xã bị lũ cuốn tử vong

Trao đổi với PV, ông Bàn Thừa Phúc – Chủ tịch UBND xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cho biết, ông Đặng Phúc Tài – Phó bí thư thường trực xã Nậm Mười trong lúc bơi ra cứu cháu bé mắc kẹt trong mưa lũ đã bị nước cuốn trôi dẫn tới tử vong.

Theo ông Phúc, sự việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 6h sáng 20/7, khi nhận được thông tin có một cháu bé đang bị mắc kẹt trong mưa lũ tại địa bàn xã, ông Tài đã trực tiếp đến hiện trường. 

Vào thời điểm trên, 3 mẹ con bị đất đá sạt lở đè lên. Người mẹ đã bế 1 cháu bé nhanh chân chạy ra ngoài kêu cứu. Ngay sau đó, ông Đặng Phúc Tài - Phó bí thư Thường trực xã Nận Mười đã tiếp cận hiện trường.

Trong Lúc ông Tài bơi sang để cứu cháu bé còn lại đang bị mắc kẹt thì nước lũ tràn về cuốn phăng ông Tài dẫn đến tử vong.

Theo ông Phúc, đến trưa cùng ngày, thi thể ông Tài đã được tìm thấy cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 5km. Hiện tại, thi thể Phó bí thư xã Nậm Mười đã được đưa về địa phương để làm thủ tục an táng.

Còn cháu bé mà ông Tài bơi ra cứu cũng mất tích chưa tìm thấy. 

Thi thể ông Tài được tìm thấy sau nhiều giờ
Thi thể ông Tài được tìm thấy sau nhiều giờ

"Ngôi nhà của 3 mẹ con ở trong khe, bên bờ suối. Có thể nước suối chưa dâng lên đến ngôi nhà, nhưng đất đá xô xuống khiên ngôi nhà đổ nát. Rất có thể hiện nay, cháu bé vẫn đang bị mắc kẹt bên trong đống đổ nát đó", ông Phúc nói.

Ngoài ra, ông Phúc cũng cho biết, trong những ngày qua, mưa lũ tại Yên Bái đã gây thiệt hại lớn về người và của. Một số bản trên địa bàn xã bị cô lập. Đặc biệt là thôn Ngã Hai không thể liên lạc bằng điện thoại, lực lượng chức năng vẫn chưa tiếp cận được người trong thôn này.

Theo thống kê, hiện tại, UBND xã Nậm Mười có 5 người mất tích vì mưa lũ. Toàn tỉnh Yên Bái có 29 xã bị cô lập hoàn toàn, thuộc 5 huyện là Văn Chấn, Mù Căng Chải, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên. Tổng số người chết, mất tích và bị thương là 26 người. 

Ngoài ra, nhiều tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ bị ngập nước sâu, sạt lở giao thông gặp khó khăn. Đặc biệt, xã Âu Lâu (TP.Yên Bái) do nước suối Ngòi Lâu dâng cao nên đã gây ngập úng diện rộng, chia cắt nhiều thôn trên địa bàn xã, cầu treo tại thôn Trấn Thanh 1 bắc qua suối Ngòi Lâu đã bị sập do lũ cuốn khiến 2.500 hộ dân bị ảnh hưởng.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN