Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:24
RSS

Hà Nội: Bị xe 7 chỗ húc đổ tường, chủ nhà đòi bồi thường 200 triệu đồng

Thứ năm, 21/09/2017, 20:00 (GMT+7)

Do đạp nhầm chân ga nên tài xế xe ô tô 7 chỗ đã húc đổ tường của môt ki ốt trên phố Trung Kính. Sau khi xảy ra sự việc chủ ki ốt yêu cầu tài xế bồi thường 200 triệu đồng.

Xe 7 chỗ húc đổ tường nhà trên phố Trung Kính

Xe 7 chỗ húc đổ tường nhà trên phố Trung Kính

Vào khoảng 12h30 ngày 21/9, sau khi đỗ xe trên vỉa hè để giao hàng ở phố Trung Kính, tài xế tên Lương Bảo Trung (sinh năm 1989), lái xe ôtô Mitsubishi Zinger 7 chỗ, mang BKS 29A 907... định lùi ra ngoài. Tuy nhiên, Trung đã đạp nhầm chân ga, khiến xe húc đổ một ki ốt bán nước tại số nhà 3/43 Trung Kính.

Sau khi tài xế gây tai nạn, chủ kiốt yêu cầu bồi thường 200 triệu đồng nhưng tài xế không chấp nhận và gọi công an giải quyết

Sau khi tài xế gây tai nạn, chủ kiốt yêu cầu bồi thường 200 triệu đồng nhưng tài xế không chấp nhận và gọi công an giải quyết

Do cú húc mạnh nên khiến tường của ki ốt bán nước ở số nhà 3/43 Trung Kính bị vỡ, nứt toác, cửa cuốn méo mó, gạch vữa văng lên nắp xe ô tô, nhiều vật dụng trong cửa hàng bị hư hỏng. Chiếc xe cũng bị móp méo, vỡ phần đầu xe, bánh xe bị thủng.

Ông Lương Viết Bài (bố của chủ tài xế) cho biết, sau khi con trai ông húc đổ tường, chủ kiốt đòi bồi thường 200 triệu nhưng gia đình ông không đồng ý nên đã gọi lực lượng chức năng đến giải quyết.

Bức tường kiốt bị xe tải húc phải nứt toác

Bức tường kiốt bị xe tải húc phải nứt toác

Ngay sau đó, Công an quận Cầu Giấy có mặt tại hiện trường, thống kê số tài sản bị thiệt hại và cứu hộ phương tiện rời đi.

Chiếc cửa cuốn của kiốt cũng bị bung ra

Chiếc cửa cuốn của kiốt cũng bị bung ra

Phần đầu xe 7 chõ cũng bị hư hỏng

Phần đầu xe 7 chỗ cũng bị hư hỏng

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN