Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:02
RSS

Vụ rừng An Lão bị “xóa sổ”: Chặt phá rừng tự nhiên để trồng keo

Thứ năm, 21/09/2017, 16:02 (GMT+7)

Các đối tượng khai nhận, mục đích chặt phá rừng An Lão là để trồng keo. Cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc trên.

Chặt phá rừng An Lão

Hiện trường 60 hecta rừng An Lão bị chặt phá. Ảnh Báo Giao Thông

Tối 20/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với 2 đối tượng Nguyễn Văn Ry và Phan Dễ (cùng ngụ xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) về hành vi "Hủy hoại rừng".

Theo kết quả điều tra, hai đối tượng Ry và Dễ đã thuê một số người ở địa phương và huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi chặt phá rừng trái phép tại khoảnh 7, khoảnh 8, tiểu khu 1, xã An Hưng. Tại cơ quan chức năng, các đối tượng này khai nhận mục đích của việc chặt cây, phá rừng là để trồng keo.

Trước đó, cơ quan chức năng tỉnh Bình Định phát hiện phát hiện hơn 60 hecta rừng tự nhiên thuộc trạng thái 2A, tiểu khu 1, xã An Hưng (huyện An Lão) bị đốn hạ. Mặc dù các đối tượng phá rừng dùng cưa lốc, mở đường mòn vận chuyển gỗ nhưng chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm lại không phát hiện ra.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm vụ việc. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra đồng thời đình chỉ Phó Hạt kiểm lâm An Lão, cán bộ phụ trách địa bàn rừng An Hưng.

Theo kết quả khảo sát của Trung tâm Quy hoạch Nông nghiệp - Nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định, diện tích rừng tại tiểu khu 1, xã An Hưng bị thiệt hại hơn 60 hecta.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã phối hợp với Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Bình Định kiểm tra ở xưởng chế biến dăm gỗ của một doanh nghiệp tại thôn Tường Sơn, xã Hoài Sơn, phát hiện và tạm giữ lô gỗ có khối lượng hơn 26 m3 và 28 ster củi giống số gỗ đã bị cưa hạ tại tiểu khu 1, xã An Hưng nên đã tạm giữ để xác minh, điều tra.

Liên quan đến vụ việc trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu Chi cục Kiểm lâm Bình Định tạm đình chỉ công tác đối với Phó trưởng Hạt Kiểm lâm huyện An Lão và kiểm lâm viên phụ trách địa bàn xã An Hưng. Riêng Hạt trưởng Hạt kiểm lâm An Lão nghiêm túc kiểm điểm và xử lý sai phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nêu rõ phải tìm ra người chủ mưu trong vụ việc trên để xử lý nghiêm theo quy định.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN