Chủ nhật, 28/04/2024 | 03:09
RSS

Việt Nam so tài Thái Lan, Singapore trong dịp FIFA Days?

Thứ ba, 14/02/2023, 11:56 (GMT+7)

Việt Nam, Thái Lan và Singapore có cơ hội so tài với nhau ở giải đấu đặc biệt được tổ chức tại Hồng Kông.

Trong dịp FIFA Days tháng 3, các đội tuyển quốc gia sẽ tham dự những trận đấu giao hữu nhằm củng cố lại đội hình đồng thời có cơ hội tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng FIFA.

Mới đây, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hồng Kông (HKFA) là ông Pui Kwan Kay xác nhận họ đang lên kế hoạch cho 2 trận đấu giao hữu trong tháng 3 trên sân nhà, để chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2023. Đáng chú ý, khách mời là 3 đội bóng tới từ Đông Nam Á là Việt Nam Thái Lan và Singapore.

Các đội tuyển dự giải ngoài cơ hội cọ xát, còn thử nghiệm đội hình trước thềm VCK ASIAN Cup 2023 diễn ra vào đầu năm 2024 hay trước đó là Vòng loại World Cup 2026 diễn ra vào tháng 11 năm nay.

Việt Nam so tài Thái Lan và Singapore trong dịp FIFA Days
Việt Nam có cơ hội so tài Thái Lan trong dịp FIFA Days 

Đội tuyển Hong Kong hiện đang xếp hạng FIFA 146, thấp hơn nhiều so với đội tuyển Việt Nam (hạng 96) và Thái Lan (111), chỉ cao hơn Singapore (158). 

Nếu đội tuyển Việt Nam tham gia giải, có thể tân HLV sẽ ra mắt dẫn dắt. Trong thời gian này, đội U23 Việt Nam cũng sẽ dự Doha Cup. 

ĐT Hong Kong là đối thủ quen thuộc với bóng đá Việt Nam khi chúng ta đã có 7 lần chạm trán đối thủ này. Thành tích đối đầu giữa tuyển Việt Nam trước Hong Kong là 5 chiến thắng, 1 hòa và 1 thua. 

Thất bại duy nhất tính tới thời điểm này của ĐT Việt Nam trước Hong Kong tại vòng loại Asian Cup 2015 vào ngày 22/3/2013 dưới thời của HLV Hoàng Văn Phúc cách đây đã tròn 10 năm.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại