Thứ sáu, 29/03/2024 | 11:57
RSS

VFF lên tiếng vụ người mẫu mặc sexy chụp ảnh cùng cầu thủ U23 Việt Nam

Thứ hai, 29/01/2018, 21:00 (GMT+7)

Liên quan đến vụ người mẫu Lại Xuân Hương mặc sexy chụp ảnh cùng cầu thủ Việt Nam khiến dư luận phẫn nộ, VFF đã lên tiếng nêu quan điểm.

VFF lên tiếng vụ người mẫu mặc sexy chụp ảnh cùng cầu thủ U23 Việt Nam
VFF lên tiếng vụ người mẫu mặc sexy chụp ảnh cùng cầu thủ U23 Việt Nam Ảnh PLO

Chiều 29/1, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có cuộc gặp gỡ báo chí trao đổi về kết quả thi đấu vòng chung kết cúp Châu Á của đội tuyển U23 Việt Nam diễn ra tại Trung Quốc Saostar.vn đưa tin.

Chia sẻ với báo chí trước thông tin một số người mẫu mặc bikini tạo dáng trên chuyến bay chở các cầu thủ từ Thường Châu, Trung Quốc về sân bay Nội Bài, Hà Nội, ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khẳng định, VFF hoàn toàn bị động và thấy làm tiếc và bất ngờ về sự kiện này.

“VFF đã liên hệ với Hãng Vietjet để có câu giải thích về màn trình diễn này. Vietjet đã có văn bản xin lỗi đội tuyển U23, VFF và cổ động viên về sự cố nói trên ”, ông Lê Hoài Anh thông tin.

VFF lên tiếng vụ người mẫu mặc sexy chụp ảnh cùng cầu thủ U23 Việt Nam
Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Hình ảnh các người mẫu ăn mặc thiếu vải trên chuyến bay chở các cầu thủ U23 Việt Nam ngày 28/1 đã lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Trên chuyến bay, nhiều cầu thủ trẻ ngại ngùng, lắc đầu hay nhắm mắt ngủ... khi các người mẫu đi qua hoặc chụp ảnh cùng, Dân việt đưa tin.

Rất nhiều ý kiến đã phê phán và đánh giá màn trình diễn này phản cảm, không phù hợp với tính chất của chuyến bay đón những người vừa mang vinh quang về cho đất nước. Sự việc thậm chí còn gây ra cơn bão đòi kêu gọi tẩy chay VietJet Air.


VFF lên tiếng vụ người mẫu mặc sexy chụp ảnh cùng cầu thủ U23 Việt Nam

Liên quan đến sự việc này, sáng 29/1, Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã chỉ đạo Thanh tra Bộ phối hợp với các đơn vị liên quan "xác minh, làm rõ nội dung trên, đề xuất hướng xử lý". Mọi công tác thanh tra, kiểm tra cần được xử lý, báo cáo Bộ trưởng trước ngày 31/1.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN