Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:24
RSS

HLV Winfried Schafer tự tin giúp Việt Nam khuất phục Thái Lan

Chủ nhật, 17/09/2017, 06:48 (GMT+7)

HLV Winfried Schafer, ứng cử viên sáng giá thay thế HLV Hữu Thắng tự tin giúp Việt Nam khuất phục Thái Lan.

HLV Winfried Schafer người Đức, cựu HLV đội tuyển Thái Lan,  là một trong số những ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế HLV trưởng tuyển Việt Nam chia sẻ,  bóng đá Việt Nam rất có tiềm năng, có thể chiếm được vị trí số một của Thái Lan trong thời gian ngắn.

Chia sẻ với giới truyền thông Việt Nam, HLV Winfried Schafer đánh giá rất cao các cầu thủ Việt Nam  cả về tài năng, kỹ thuật cá nhân lẫn thể chất, đặc biệt được VFF tạo điều kiện rất tốt.

HLV người Đức cũng thẳng thắn thừa nhận, các cầu thủ Việt Nam chơi rất hay ở lứa tuổi 16, 17 hay 20 tuổi nhưng bước cuối cùng để chuyển hẳn sang chuyên nghiệp lại “có vấn đề”. Tuy nhiên nhà cầm quân giàu kinh nghiệm này tự tin với kinh nghiệm làm việc lâu năm của mình, ông xử lý được.

HLV Winfried Schafer- ứng viên thay thế Hữu Thắng

HLV Winfried Schafer- ứng viên thay thế Hữu Thắng. Ảnh: Bóng đá

“Tuyển Việt Nam hiện tại cần cải thiện việc di chuyển cùng trái bóng trong điều kiện bị vây hãm, có áp lực. Bên cạnh đó là cách di chuyển toàn đội thay vì từng cá nhân, đá theo khu vực. Đội tuyển của các bạn cần những bài tập chuyên biệt như vậy, Đây là điểm yếu của bóng đá Đông Nam Á”, HLV Winfried Schafer phân tích.

HLV người Đức cho rằng ông không chỉ là HLV mà còn phải là một thầy giáo dạy bóng đá: “Tôi không chỉ dẫn dắt đội tuyển, mà còn thích ghé thăm các CLB, đào tạo thêm cho HLV ở các địa phương. Chúng tôi muốn giải đấu quốc nội phát triển, như vậy thì mới có đội tuyển tốt”.

Winfried Schafer tự tin giúp Việt Nam hạ Thái Lan

HLV Winfried Schafer tự tin giúp Việt Nam hạ Thái Lan. Ảnh: VNExpress

HLV Winfried Schafer cũng khẳng định, ông cũng sẽ mời bạn bè là các chuyên gia bóng đá đến thăm và hỗ trợ Việt Nam, giảng dạy cho các HLV, các cầu thủ trẻ.

Trong cuộc họp mới nhất VFF đưa ra tiêu chí chọn HLV cho đội tuyển Việt Nam, theo đó người thay thế HLV Hữu Thắng phải am hiểu bóng đá Đông Nam Á, am hiểu bóng đá Việt Nam, không đòi mức lương quá cao, và có bằng pro cũng như chưa quá 60 tuổi. 

Nếu tính theo tiêu chí này thì HLV HLV Winfried Schafer  đáp ứng hầu như đầy đủ các tiêu chí mà liên đoàn bóng đá Việt Nam, trừ yếu tố lương không quá cao.

AFF, Vững Niềm Tin. Nguồn: Yi Sung Nguyễn

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN