Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:44
RSS

Tuyển Malaysia bị cầu thủ châu Phi 'lừa một vố đau'

Thứ năm, 09/07/2020, 10:04 (GMT+7)

Mới đây FAM đã phát đi thông báo về việc chấm dứt việc hỗ trợ Kasongo Kalonda vì những giấy tờ do cầu thủ này cung cấp không có tính xác thực.

Cách đây ít ngày, truyền thông Malaysia cho biết Liên đoàn bóng đá nước này (FAM) đang chuẩn bị làm thủ tục nhập tịch cho cầu thủ chơi bóng ở châu Phi có tên là Kasongo Kalonda, hậu vệ cao 1m88 có lối chơi tốc độ, nền tảng thể lực sung mãn.

Theo tờ Metro Daily, Kalonda sinh ra ở Kolwezi (Congo) nhưng cho biết ông của mình quê ở Sabah (Malaysia), cầu thủ này tiết lộ với báo chí rằng mình đã tới Malaysia khi còn nhỏ.

Dẫu vậy, mới đây FAM đã phát đi thông báo về việc chấm dứt việc hỗ trợ Kasongo Kalonda vì những giấy tờ do cầu thủ này cung cấp không có tính xác thực.

Hậu vệ Kasongo Kalonda
Hậu vệ Kasongo Kalonda không thể nhập tịch Malaysia

FAM đã liên hệ với nhiều bên liên quan và và kết luận, những thông tin trong tài liệu được cung cấp là giả mạo và không có căn cứ để xác thực rằng ông của Kalonda là người Malaysia.

"FAM đã nhận được thông tin từ NRD cho biết những giấy tờ được gửi là thông tin giả. Sau khi liên hệ với Kalonda để thông báo vụ việc, FAM đã quyết định dừng các thủ tục để nhập tịch cho cầu thủ này.

Qua đây, chúng tôi cũng muốn khuyên mọi người, nhất là cư dân mạng và người hâm mộ bóng đá đừng quá nhiệt tình và vội phấn khích khi nghe một cầu thủ có gốc gác Malaysia muốn nhập tịch. Muốn biết mọi chuyện có đúng thế hay không thì phải chờ các cơ quan chức năng xác minh trước đã", Tổng thư ký FAM Stuart Ramalingam cho biết.

Tại bảng G, tuyển Việt Nam đang dẫn đầu với 11 điểm, trong khi đó Malaysia, Thái Lan và UAE lần lượt xếp sau với 9,8 và 7 điểm nhưng UAE thi đấu ít hơn các đối thủ cùng bảng 1 trận và Indonesia hiện đứng cuối bảng khi chưa có được điểm số nào.

Với tình thế hiện tại, đội bóng của HLV Park Hang Seo chỉ cần giành được 6 điểm ở 3 lượt trận cuối là chắc suất vào vòng loại thứ 3 mà không cần quan tâm tới kết quả của các trận đấu còn lại. Trường hợp chúng ta không có đủ 6 điểm sẽ chính thức mất quyền tự quyết ở bảng đấu này

Trong khi đó Malaysia, Thái Lan và UAE vẫn vẹn nguyên cơ hội đi tiếp khi khoảng cách giữa học và đội dẫn đầu bảng Việt Nam không quá lớn trong khi Indonesia về cơ bản đã chính thức bị loại khỏi giải đấu này sau 5 trận toàn thua.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN