Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:02
RSS

Truyền thông quốc tế ngợi ca HAGL JMG, đề xuất người thay thế Công Vinh

Thứ ba, 13/06/2017, 10:33 (GMT+7)

Truyền thông quốc tế tiếp tục ca ngợi Học viện HAGL Arsenal JMG của bầu Đức đồng thời đề xuất người thay thế Lê Công Vinh ở đội tuyển Việt Nam.

Sự kiện:

Trên ESPN, nhà báo John Duerden người có hàng tá bài viết chất lượng bài viết về bóng đá Đông Nam Á và châu Á, mới đây đã có bài viết về cựu tiền đạo Lê Công Vinh và Học viện nổi tiếng HAGL JMG của bầu Đức.

Ngoài ca ngợi cựu tiền đạo của đội tuyển Việt Nam ông còn bình luận nhiều về tình hình hiện tại của ĐT Việt Nam, ca ngợi lò đào tạo HAGL JMG của bầu Đức và đề xuất người sẽ thay thế Lê Công Vinh ở đội tuyển quốc gia.

Bài viết có đoạn: “Trong một thập kỷ vừa qua, nếu ĐT Việt Nam vắng Công Vinh thì chẳng khác nào việc đất nước này không có phở - món ăn ngon và phổ biến và nổi tiếng tại Việt Nam. Bạn biết điều này sớm hay muộn cũng xảy ra, nhưng thật chẳng thoải mái gì nếu nghe về nó.

Sau AFF Cup 2016, Công Vinh chính thức giải nghệ. Ảnh: Thể thao

Trước  AFF Cup 2016, Công Vinh tuyên bố giã từ màu áo đỏ. Những người hâm mộ khi đó hy vọng, hoặc anh sẽ mang về cho nước nhà thêm một chức vô địch như năm 2008, hoặc rút lại lời tuyên bố. Nhưng rốt cuộc, chẳng điều nào thành sự thật”.

Nhà báo nổi tiếng cũng phân tích về giá trị của Công Vinh với ĐTQG: “Công Vinh là mẫu tiền đạo luôn biết cách xuất hiện ở điểm nóng, làm tốt nhiệm vụ ghi bàn. 50 bàn sau 83 trận khoác áo ĐTQG là minh chứng. Có anh ấy, Việt Nam chiến thắng ở những trận lẽ ra chỉ hòa, và hòa ở những trận đúng ra đã thua.

Nhiều người cho rằng Công Vinh có thể thi đấu tới năm 34 tuổi, tức là dự Asian Cup 2019. Ít nhất, anh ấy đóng góp về tinh thần và tư chất thủ lĩnh”.

Với cái nhìn của nhà báo kỳ cựu, John Duerden khen ngợi nhiều cầu thủ Việt, lò đào tạo HAGL JMG của bầu Đức và nêu ra hạn chế của ĐTQG ở vị trí tiền đạo:

“Ở vị trí hậu vệ và tiền vệ, Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ giỏi. Đất nước này đang có những hệ thống đào tạo tiên tiến, nổi bật nhất là HAGL JMG.

HAGL JMG rất nổi trong và ngoài nước. Ảnh: Bóng đá

Quế Ngọc Hải, Văn Thanh mới ngoài 20 nhưng chơi ấn tượng. Trọng Hoàng, Xuân Trường thi đấu nổi bật ở tuyến giữa. Nhưng trên hàng công, chưa có ai đủ sức thay thế Công Vinh.

Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Tài được đặt lên bàn cân để xem xét. Họ tài năng, nhưng thực ra không phải những tiền đạo thực thụ”.

Nói về người sẽ khỏa lấp chỗ trống Công Vinh để lại, bài báo nêu ý kiến:

“Có một lựa chọn khá hấp dẫn là Hoàng Vũ Samson. Tiền đạo này ghi nhiều bàn thắng hơn bất cứ ai trong lịch sử V.League và cũng đang nằm trong top tranh đua Vua phá lưới V.League 2017.

Vấn đề là Samson không phải người gốc Việt, cho dù anh từng nhiều lần bày tỏ mong muốn cống hiến. Trong quá khứ, Việt Nam từng gọi một vài ngôi sao gốc Brazil lên tuyển, nhưng chủ yếu để phục vụ cho các trận giao hữu”.

Chiều nay, lúc 19h, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào loạt trận thứ 2 vòng loại cuối Asian Cup 2019, gặp đối thủ rất mạnh Jordan, đội đang đứng đầu bảng C với 3 điểm tuyệt đối sau khi đè bẹp đội tuyển Campuchia với tỷ số đậm đà 7-0.

Bước vào trận đấu này, đội tuyển Việt Nam không có được đội hình mạnh nhất khi Văn Toàn, Hoàng Thịnh, Đức Chinh….vắng mặt vì chấn thương, trong khi đó thủ thành Nguyên Mạnh cũng không thể góp mặt vì lý do thẻ phạt.

Bên kia chiến tuyến đội tuyển Jordan ngoại bất lợi về múi giờ, thời tiết họ cũng chịu ảnh hưởng nặng nề về vấn đề thể lực khi thời điểm hiện tại, đang là tháng ăn chay của người Hồi giáo, nhiều cầu thủ trong đội tuyển buộc phải nhịn ăn từ sáng sớm tới lúc mặt trời lặn.

Thông tin trước trận Việt Nam- Jordan.Nguồn: VFF Channel

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN