Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:35
RSS

Trộm cây cảnh tông chủ nhà đến nát gan, dập lá lách, gãy 4 xương sườn

Thứ hai, 08/01/2018, 11:04 (GMT+7)

Phát hiện nhóm người đi xe ô tô trộm cây cảnh, chủ nhà đuổi theo thì bị tông trọng thương dẫn đến dập nát gan, phổi, lá lách, đại tràng, gãy 4 xương sườn.

Trộm cây cảnh tông chủ nhà đến nát gan dập lá lách, gẫy 4 xương sườn
Trộm cây cảnh tông chủ nhà đến nát gan dập lá lách, gãy 4 xương sườn. Ảnh GĐCC

Mới đây, trên Facebook chia sẻ sự việc một số đối tượng đi xe ô tô vào nhà người dân trộm cây cảnh sau khi bị phát hiện lái xe bỏ chạy rồi tông vào gia chủ khiến người này nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương rất nặng.

Cụ thể, Facebook này chia sẻ: “Địa điểm xảy ra sự việc xảy ra vào khoảng 1 giờ 23 phút ngày 5/1, ở khu vực giáp Điếm Tổng, thuộc phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội Lúc này nhóm trộm đang trộm một cây cảnh thì bị phát hiện và đã lên xe ô tô 1,25 - 1,4 tấn hòng trốn thoát, anh trai tôi đã ra chặn xe và bị chúng tông thẳng vào rồi chèn qua người khiến anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng”.

Theo người đăng tải thông tin, nạn nhân bị nhóm người trộm cây cảnh đâm trúng là anh trai của cô. Sự việc được camera ghi lại nhưng do góc quay quá xa và xe chạy quá nhanh nên không nhìn rõ biển số. Xe ô tô trên chạy theo hướng từ thị xã Sơn Tây đi về trung tâm Hà Nội. Chiếc xe đã bị đập vỡ kính chắn gió phía trước.

"Khi đưa anh trai tôi vào viện, bác sĩ nói gia đình nên chuẩn bị tâm lý, vì vết thương quá nghiêm trọng. Gia đình tôi rất lo lắng, nhưng may thay, sau khi phẫu thuật thành công tại Bệnh viện 105, anh trai tôi đã qua cơn nguy kịch.

Tuy nhiên vẫn bị tổn thương nghiêm trọng: dập nát gan, phổi, lá lách, đại tràng, gãy 4 xương sườn và 4 chiếc xương sống. May thay xương cột sống của anh tôi không bị nếu không phải chịu cảnh bại liệt.

Ruột bị bị rập và da được cắt và khâu nối lại, bác sĩ còn nói, nếu đại tràng anh tôi không lành lại được, sẽ phải làm đường tiêu hoá nhân tạo không thể đi vệ sinh như người bình thường..."

​Hiện anh Thái vẫn đang nằm điều trị
Hiện anh Thái vẫn đang nằm điều trị. Ảnh GĐCC

Trước sự việc trên, PV đã liên hệ với chị Nguyễn Thị Thu Trang, người đăng tải thông tin và được biết, người bị xe ô tô trộm cây cảnh tông trúng là anh Nguyễn Bá Thái (sinh năm 1987). Hiện sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện anh Thái vẫn phải chịu nhiều đau đớn.

“Anh tôi mới 31 tuổi vừa có gia đình, có con hơn 1 tuổi, giờ vợ cháu phải chăm sóc cho chồng nên cháu mấy nay không được gần gũi với bố mẹ, khóc thường xuyên, rất thương tâm. Công việc gia đình tôi vốn là công việc nặng, phải bốc gác mà giờ dẫu anh có khỏi bệnh tôi rằng không thể làm việc như trước nữa, mà cả nhà chỉ trông chờ vào mỗi công việc của anh để gánh vác chăm lo cho gia đình”, chị Trang nói.

Chị Trang cho biết, nhóm này cũng vừa trộm cây tùng la hán trị giá vài triệu đồng và đang định trộm cây tiếp theo thì bị phát hiện. Sau sự việc, gia đình chị cũng đã trình báo cơ quan Công an phường Quang Trung và Công an thị xã Sơn Tây sớm tìm ra nhóm đối tượng trên.

Trao đổi với PV, một cán bộ Đội Cảnh sát hình sự (Công an thị xã Sơn Tây) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận trình báo của gia đình nạn nhân về việc bị nhóm người trộm cây cảnh đâm trọng thương. Hiện cơ quan công an đang truy tìm, làm rõ nhóm đối tượng trên.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN