Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:13
RSS

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá “hút máu” con bạc thu 2 tỷ/ngày

Thứ sáu, 16/06/2017, 20:43 (GMT+7)

Chỉ mới hoạt động được khoảng nửa năm trở lại đây song đường dây cá độ bóng đá qua mạng của ông trùm 8x đã có vô số chân rết với tổng giá trị khoảng 22 tỷ đồng.

Trao đổi với báo chí vào ngày 16/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đơn vị này vừa triệt phá một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với tổng giá trị khoảng 22 tỷ đồng.

đường dây cá độ bóng đá qua mạng 1

Chân dung ông trùm Nguyễn Quang Ngọc trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng tiền tỷ. Ảnh VOV

Cùng ngày, cơ quan công an ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc với Nguyễn Văn Đô (27 tuổi, Sóc Sơn, Hà Nội), Dương Minh Hiếu (24 tuổi, Ứng Hòa, Hà Nội), Trần Quang Vàn (26 tuổi), Cấn Đình Pha (31 tuổi), Nguyễn Chí Hiếu (32 tuổi) và Nguyễn Quang Ngọc (32 tuổi, cùng trú ở Hoài Đức, Hà Nội).

Trong đó, Nguyễn Quang Ngọc là ông trùm thành lập và trực tiếp điều hành đường dây đánh bạc qua mạng này. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng khởi tố bị can Trần Quang Trung, Nguyễn Duy Vinh và Lê Văn Thiêm (cùng 33 tuổi, ngụ huyện Hoài Đức) về hành vi Đánh bạc. 

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2017, Nguyễn Quang Ngọc mua lại của một đối tượng tên Phúc 2 tài khoản cá độ bóng đá qua mạng. Tổng giá trị của 2 tài khoản này là khoảng 22 tỷ đồng.

Sau đó, ông trùm 8x thay đổi mật khẩu và chia làm 12 tài khoản nhỏ (mỗi tài khoản trị giá khoảng 2 tỷ đồng) để giao cho đàn em tham gia quản lý, tổ chức đánh bạc. Ngoài giao cho các đại lý thu chênh lệch 600 đồng mỗi USD, với những người muốn lấy tài khoản cá độ để tự chơi, Ngọc thu 50 nghìn đồng.

ca do bong da qua mang 2

Các đàn em của Ngọc trong đường dây cá độ và đánh bạc qua mạng. Ảnh Tuổi Trẻ

Đồng thời, ông trùm đường dây cá độ bóng đá tiền tỷ này còn thuê Nguyễn Văn Đô và Dương Minh Hiếu quản lý các trang cá độ với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Nếu các trang cá độ bóng đá có doanh thu cao, 2 “nhân viên” này sẽ được trả thêm hoa hồng.

Trong các đại lý cấp dưới của ông trùm Ngọc, Cấn Đình Pha chịu trách nhiệm một tài khoản nhỏ có giá trị khoảng 2,5 tỷ đồng để tổ chức cho những người chơi trên địa bàn các huyện Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai (Hà Nội). Pha hưởng chênh lệch 5 nghìn đồng mỗi USD.

Khi tài khoản cấp dưới càng được chia nhỏ, số tiền thu chênh lệch càng cao, từ 25 – 100 nghìn đồng mỗi USD. Qua điều tra, 1 nhánh tài khoản cấp dưới trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng của Ngọc có tầm 7 “chân rết” với số tiền giao dịch lên tới 2 tỷ đồng/ngày.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN