Thứ bảy, 27/04/2024 | 14:39
RSS

20.000 viên thuốc ung thư bị tiêu huỷ: Hạn sử dụng 23 tháng, thủ tục mất một năm

Thứ năm, 11/05/2017, 06:52 (GMT+7)

Xoay quanh vụ việc 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư bị tiêu huỷ hàng loạt vấn đề bất cập được nêu ra. Trách nhiệm thuộc về bệnh viện và công ty Novartis.

Ngày 3/5 vừa qua, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã có công văn hỏa tốc yêu cầu Sở Y tế TP. HCM làm rõ vụ việc Bệnh viện Huyết học và truyền máu TP. HCM phải tiến hành tiêu huỷ 20.000 viên thuốc tài trợ Tasgina đặc trị ung thư hết hạn sử dụng. Cục yêu cầu Sở Y tế TP. HCM báo cáo ngay về Bộ trước ngày 7/5 nhưng sau đó BV đã mới có phản hồi.

20000 vien thuoc bi tieu huy

Gần 20.000 viên thuốc bị tiêu huỷ trách nhiệm thuộc về Bệnh viện và Công ty Novartis. Ảnh: Internet

Được biết, gần 20.000 viên thuốc bị tiêu hủy nằm trong số thuốc tổng cộng 34.608 viên thuốc được viện trợ cho chương trình Tasigna Copay cho 50 bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu mạn dòng tủy sử dụng trong 12 tháng. Lý do ban đầu khiến số thuốc bị tiêu huỷ là do bênh nhân đáp ứng nhu cầu tham gia chương trình giảm nhiều so với dự kiến (26/50 bệnh nhân).

Bệnh nhân tham gia không được sử dụng thuốc Tasigna miễn phí hoàn toàn. Ban đầu, phía nhà sản xuất yêu cầu bệnh nhân góp 10% sau nhiều lần thảo luận giảm xuống 4% (khoảng 42 triệu đồng/năm). Bệnh viện nhận thuốc tài trợ không có quyền chủ động sử dụng thuốc cho người tham gia hoặc thay đổi người bệnh khi chưa có sự chấp thuận của công ty tài trợ.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM chương trình sử dụng thuốc viện trợ Tasigna của Bệnh viện Truyền máu và Huyết học TP.HCM đạt được thỏa thuận với công ty Novartis - là chương trình viện trợ có điều kiện. Nhà viện trợ sẽ kiểm soát và quyết định việc lựa chọn và việc cho phép sử dụng thuốc Tasigna đối với những bệnh nhân tham gia chương trình.

Cũng chính vì điều kiện trên nên khi biết số thuốc Tasigna còn 6 tháng nữa là hết hạn, công ty tài trợ chấp nhận huỷ thuốc hết hạn chứ không đồng ý mở rộng chương trình đến những bệnh viện khác trên toàn quốc.

Mặt khác, quá trình từ lúc tiếp nhận thư đến khi hoàn tất các thủ tục hiến tặng thuốc đưa về sử dụng bị kéo dài, trong khi thuốc Tasigna 200mg có hạn sử dụng ngắn (23 tháng) đã được sản xuất trước đó. Tháng 7/2014, Cục Quản lý Dược cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc, thuốc chỉ còn hạn sử dụng 10 tháng nhưng phía tài trợ vẫn gửi về Việt Nam

“Trách nhiệm này thuộc về Công ty Novartis và Bệnh viện. Theo giải trình của Bệnh viện thì ngay từ khi nhận được thuốc, Bệnh viện đã nhận thức được việc chắc chắn không sử dụng kịp số thuốc vừa nhập trước thời gian hết hạn” – Sở Y tế TP. HCM cho biết.

Ông Phù Chí Dũng – Giám đốc BV Truyền máu huyết học TP. HCM khẳng định, giá trị số thuốc viện trợ phải tiêu hủy tính theo đơn giá vào thời điểm tiếp nhận năm 2015 là gần 3,9 tỷ đồng (199.000 đồng/viên), không phải gần 14 tỷ đồng (700.037 đồng/viên) như kết luận thanh tra TP.

"Có sự chênh lệch giá trị lô thuốc là do BV sơ suất không kiểm tra kỹ bản dự thảo kết luận của Thanh tra TP gửi BV trước khi kết luận chính thức." - ông Dũng nói.

Qua vụ việc, Sở Y tế TP.HCM đề nghị Bệnh viện Truyền máu và Huyết học TP HCM ngoài việc dự trù thuốc xin viện trợ sát với thực tế sử dụng; đẩy nhanh quá trình thực hiện các hồ sơ, làm thủ tục; không nên nhận các thuốc viện trợ có hạn

 

Ngọc Quỳnh
Theo Đời sống Plus