Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:28
RSS

Thông tin bất ngờ về đôi nam nữ chết cháy tại tiệm làm tóc

Thứ tư, 28/02/2018, 09:35 (GMT+7)

Được biết, đôi nam nữ tử vong sau vụ cháy tại tiệm làm tóc ở TP. HCM là hai vợ chồng. Họ thường xuyên cãi nhau và vừa làm đơn ly hôn cách đây 2 tháng.

Thông tin bất ngờ về đôi nam nữ chết cháy tại tiệm làm tóc
Thông tin bất ngờ về đôi nam nữ chết cháy tại tiệm làm tóc. Ảnh Vnexpress.

Sáng 28/2, Cảnh sát PCCC TP HCM cho biết lúc 22h50 ngày 27/2, tại một tiệm hớt tóc trên đường Trần Thị Bảy (phường Hiệp Thành, quận 12) đã xảy ra cháy.

Đây là dãy nhà cho thuê, được chia làm 8 căn phòng có diện tích từ 12-16m2. Riêng căn bị cháy do đôi nam nữ sinh năm 1984, quê Đắk Lắk thuê để làm tiệm hớt tóc, theo Tri thức trẻ. 

"Sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai lực lượng, nhưng khi đến nơi đã thấy người dân đưa 2 thi thể ra ngoài. Diện tích cháy nhỏ", Cảnh sát PCCC TP HCM thông tin.

Công an ghi nhận lời kể của hàng xóm: Hai vợ chồng nạn nhân thường xuyên cãi nhau vì ghen tuông. Họ vừa làm đơn ly hôn cách đây 2 tháng. Tình tiết hiện trường để lại cho thấy, cửa bị khoá trái bên trong.

Được biết, tiệm làm tóc nữ tên Kiều trên đường Nguyễn Thị Bảy, phường Hiệp Thành, quận 12, bất ngờ bốc cháy khuya 27/2. Khói toả ra nghi ngút, mùi khét nồng nặc, Vnexpress đưa tin.

Người dân phá cửa kéo bằng sắt, dùng bình chữa cháy mini, vòi nước xịt vào trong liên tục. Ít phút sau, lực lượng PCCC đến nơi thì đám cháy đã được dập tắt.

Kiểm tra căn nhà rộng chừng 15 m2, lực lượng chức năng phát hiện anh Phạm Công Nhật (32 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) và vợ Trần Thị Kiều Oanh (30 tuổi, quê Đăk Lăk) tử vong. Nhiều vật dụng, phụ liệu làm tóc cháy rụi.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN