Thứ bảy, 27/04/2024 | 08:00
RSS

Thị trường cây độc, quả lạ rục rịch đón Tết 2018

Thứ tư, 06/12/2017, 11:09 (GMT+7)

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là Tết Mậu tuất 2018, nhiều hoa quả, cây cảnh độc đáo đã được chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2018

Những hoa quả, cây cảnh độc đáo chuẩn bị đón Tết 2018
Một trong những cây cảnh độc đáo chuẩn bị đón Tết 2018. Ảnh Dân việt.

Với mong muốn đem lại sự mới mẻ trong dịp Tết Mậu Tuất 2018, nghệ nhân Trương Ngọc Xuân, chủ nhân vườn cây cảnh ông Trương ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tạo ra sản phẩm quất bon sai trồng trong chậu sành hình chó vô cùng độc đáo và ngộ nghĩnh.

Ông cho biết, mỗi năm người chơi lại có xu hướng chơi quất khác nhau. Năm nay là năm Mậu Tuất nên rất nhiều người dân muốn có một cây quất nhỏ gắn liền với hình ảnh con chó đặt trong nhà, lấy lộc đầu năm, Dân việt đưa tin.

Những hoa quả, cây cảnh độc đáo chuẩn bị đón Tết 2018
Chậu quất cảnh độc đáo tại nhà nghệ nhân Trương Ngọc Xuân. Ảnh Dân việt

Theo lời ông Xuân, để có một cây quất bonsai đòi hỏi người trồng quất chăm chút rất tỉ mỉ. Khi cây trồng được 1 năm mới có thể tạo dáng và uốn nắn cây theo dáng mà mình mong muốn.

Những hoa quả, cây cảnh độc đáo chuẩn bị đón Tết 2018

Cây quất thế lọ lộc bình có chiều cao gần 3m. Ảnh Dân việt.

Trong khi đó, làm quất cảnh cũng được gần chục năm nhưng dịp Tết năm nay, ông Nguyễn Trung Thành, thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa (Văn Giang, Hưng Yên) đã gò được một số cây quất dáng lọ lộc bình “khổng lồ”.

Ông Thành cho biết, mỗi cây quất thế lọ lục bình đều đã có người đặt mua từ tháng 8 và có giá là 10 triệu đồng. Năm nay ông chỉ "gò" được 8 cây thế lục bình. Mỗi cây quất lọ lộc bình “khủng” cao gần 3m, đường kính thân 1,2m, hình dáng cân đối.

Những hoa quả, cây cảnh độc đáo chuẩn bị đón Tết 2018
Ông Thành mất khá nhiều công chăm sóc cho cây. Ảnh Dân việt.

Năm nay, làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) dự kiến cung ứng khoảng 2 triệu giỏ hoa các loại cho thị trường hoa Tết. Đặc biệt, vụ hoa Tết này, nhiều nông dân đã mạnh dạn đầu tư trồng và tung ra thị trường nhiều giống hoa, quả mới lạ.

Trong khi đó, Chủ nhiệm CLB sản xuất trái cây tạo hình ở ấp Phú Trí A (xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), năm nay bưởi ra hoa sớm từ tháng 4 sẽ cho trái thu hoạch trước Tết.

Nhà vườn không thể chọn đợt trái này mà phải chọn đợt ra hoa từ tháng 6, trái không đẹp. Năm nay câu lạc bộ chỉ cung ứng khoảng 6.000 trái bưởi tạo hình (năm rồi 8.000 trái) gồm: bưởi tài lộc thư pháp, thỏi vàng, thỏi vàng đồng tiền.

Những hoa quả, cây cảnh độc đáo chuẩn bị đón Tết 2018
Bưởi Tài Lộc. Ảnh Internet.

Anh Huỳnh Thanh Tâm (ấp Phú Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre)  - “Vua” tạo hình dừa ở miền Tây cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán năm 2018 tới đây, anh sẽ xuất bán ra thị trường 5.000 trái dừa tạo hình “có một không hai”. Trong đó, có 3.000 trái dừa hồ lô chữ nổi Tài Lộc và 2.000 trái dừa in chữ chìm, Dân việt đưa tin.

Những hoa quả, cây cảnh độc đáo chuẩn bị đón Tết 2018

“Dừa hồ lô chữ nổi Tài Lộc có giá từ 400.000-500.000 đồng/trái, dừa in chữ chìm sẽ có giá thấp hơn, chỉ từ 200.000-300.000 đồng/trái.

Những hoa quả, cây cảnh độc đáo chuẩn bị đón Tết 2018

Hiện nay, thời tiết thất thường, khó đoán, mưa xuất hiện nhiều và kéo dài nên trái dừa dễ bị nứt, hư, đặc biệt là các trái đang được ép khuôn chữ. Kéo theo đó, tỷ lệ thất thoát, thành công sẽ không cao. Vì vậy, giá bán các sản phẩm này thật sự không cao” – anh Tâm thông tin.

Diệu Tâm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN