Thứ ba, 16/04/2024 | 20:41
RSS

Thi thể phượt thủ mất tích ở Tà Năng-Phan Dũng vẫn chưa được đưa ra khỏi thác

Thứ hai, 21/05/2018, 11:40 (GMT+7)

Dù đã tìm thấy nhưng hiện cơ quan chức năng chưa thể tiếp cận thi thể của phượt thủ mất tích ở Tà Năng-Phan Dũng.

Lúc 9h giờ ngày 21/5, Tổ công tác gồm Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận; Công an huyện Bắc Bình và các bác sĩ của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Bình Thuận đã có mặt tại thác Lao Phào (xã Phan Dũng) - nơi các nhóm tìm kiếm phát hiện thi thể được cho là Thi An Kiện, phượt thủ mất tích trước đó 8 ngày.

Tuy nhiên do nơi đây là vực sâu nên việc tiếp cận nơi được cho là thi thể của Thi An Kiện rất khó và phải là dân leo núi chuyên nghiệp, có kỹ năng và thiết bị giúp sức mới có thể thực hiện. Nhiều phương án đã được đưa ra và nhiều khả năng phải đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đáy thác mới có thể giám định được, theo pháp luật TPHCM.


Bức ảnh cuối cùng Kiện tự chụp và gửi cho người thân trước khi mất tích. Ảnh: Trí thức trẻ

Trước đó, hôm qua 20/5, ông Mang Xích, Phó chủ tịch xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong, Bình Thuận xác nhận đã tìm thấy thi thể nghi là của Thi An Kiện, du khách bị lạc khi trekking Tà Năng – Phan Dũng. Kiện đã mất tích 9 ngày kể từ trưa 12/5.

“Khoảng 11h45, chúng tôi nhận được thông tin từ đoàn tìm kiếm. Thi thể nghi là của du khách đi lạc được tìm dưới tầng thứ 4, thác Lao Phào. Đây là khu vực nguy hiểm nhất”, ông Xích nói.

“Có thể nạn nhân đã chết cách đây 3-4 ngày, phải khám nghiệm mới kết luận chính xác”, công an xã Phan Dũng nhận định.

Như đã đưa, vào lúc 12 giờ trưa 12/5, phượt thủ Thi An Kiện (24 tuổi, ngụ TPHCM) được cho là mất liên lạc khi tham gia khám phá Tà Năng- Phan Dũng cùng nhóm 6 người bạn.

Ngày 15/5, dấu vết Kiện để lại là túi nilon, cà phê, khăn giấy được tìm thấy ở khu vực núi Lao Phào. Đến 18/5, một đoàn tìm được khăn đa năng, dây sạc điện thoại và một số vật dụng khác của Kiện.


Xem thêm: Người dân mừng rỡ gửi lời cảm ơn khi nhóm hiệp sĩ tóm gọn trên trộm xe SH trên đường phố Sài Gòn

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN