Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:18
RSS

Thầy trò HLV Hữu Thắng gặp bất lợi lớn tại giải châu Á

Thứ bảy, 24/06/2017, 07:40 (GMT+7)

Công Phượng và các đồng đội bất ngờ gặp trở ngại cực lớn tại vòng loại U23 châu Á.

Cuối tháng 7 tới đây, U23 Việt Nam sẽ tham dự vòng loại U23 châu Á 2018, với mục tiêu giành ngôi nhì bảng qua đó góp mặt tại vòng chung kết tại Trung Quốc một năm sau. Ngoài việc thi đấu thật tốt qua đó vượt qua vòng loại, U23 Việt Nam cũng sẽ có những thử nghiệm đội hình, chiến thuật để tập dượt cho SEA Games 29, nơi thầy trò Hữu Thắng đặt mục tiêu giành huy chương vàng sau nhiều năm chờ đợi.

Theo quy định, 10 đội đứng đầu mỗi bảng đấu cùng với 5 đội nhì bảng có thành tích tốt sẽ giành vé đến Trung Quốc cùng đội chủ nhà dự VCK U23 châu Á 2018. U23 Việt Nam với lòng cốt là lứa Công Phượng với lợi thế sân nhà, được đánh giá là đội có cơ hội lớn trong việc giành vé đến Trung Quốc do rơi vào bảng đấu dễ gồm Hàn Quốc, Macau và Đông Timor.

Tuy vậy cơ hội góp mặt ở vòng chung kết của bóng đá châu lục ở lứa tuổi U23 của thày trò Hữu Thắng đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi đội bóng trẻ của Sri Lanka. Cụ thể, U23 Sri Lanka đã tuyên bố rút lui khỏi vòng loại giải U23 châu Á 2018, điều này khiến bảng A chỉ còn ba đội là Iran, Oman và Kyrgyzstan.

Việc Sri Lanka bỏ giải cũng vô tình khiến quy định về việc tính kết quả cho các đội nhì bảng cũng sẽ bị thay đổi theo. Được biết, để đảm bảo tính công bằng giữa các bảng khi xét 5 đội nhì tốt nhất, ở 9 bảng còn lại có 4 đội, kết quả giữa đội xếp nhì với đội chót bảng sẽ không được tính.

Trong trường hợp đội chủ nhà của VCK là Trung Quốc nằm trong top 15 đội, thì suất thứ 16 sẽ dành cho đội nhì thứ 6.

U23 Việt Nam

U23 Việt Nam sẽ tham dự vòng loại U23 châu Á trong tháng 7. Ảnh: Việt Nam

Theo cách tính này, U23 Việt Nam gặp bất lợi không hề nhỏ. Xét về lực lượng, U23 Hàn Quốc mạnh nhất rồi đến U23 Việt Nam. Trong 2 đội yếu nhất bảng là Đông Timor và Macau sẽ có một đội đứng cuối bảng và thành tích các đội giành được với đội này sẽ không được tính. Vì thế, thầy trò HLV Hữu Thắng chỉ còn cách là vượt qua Hàn Quốc, hoặc thắng đậm 2 đối thủ còn lại mới có cơ hội cạnh tranh tấm vé dự VCK.

Vòng loại U23 châu Á 2017 sẽ diễn ra từ ngày 19-23/7. U23 Việt Nam là đội chủ nhà bảng I, bảng đấu này sẽ diễn ra trên Thống Nhất. U23 Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 3/7 tới tại TP.HCM.

Kết quả bốc thăm vòng loại châu Á 2018 khu vực Tây Á

Bảng A: Sri Lanka, Kyrgyzstan, Oman, Iran

Bảng B: Afghanistan, Bahrain, Iraq, Ả rập Saudi

Bảng C: Turkmenistan, Qatar, Syria, Ấn Độ

Bảng D: Nepal, United Arab Emirates, Lebanon, Uzbekistan

Bảng E: Bangladesh, Jordan, Palestine, Tajikistan

Kết quả bốc thăm vòng loại châu Á 2018 khu vực Đông Á

Bảng F: Úc, Myanmar, Singapore, Brunei

Bảng G: Triều Tiên, Lào, Đài Loan, Hồng Kông

Bảng H: Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Mông Cổ

Bảng I:  Hàn Quốc, Việt Nam, Đông Timor, Macau

Bảng J: Nhật Bản Trung Quốc, Campuchia, Philippines

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á

20h00 ngày 19/7- U23 Việt Nam với U23 Timor-Leste (bảng I)

20h00 ngày 20/7- U23 Việt Nam với U23 Macau (bảng I)

20h00 ngày 23/7- U23 Việt Nam với U23 Hàn Quốc (bảng I)

U23 Việt Nam 5-0 U23 Indonesia - SEA Games 28. Nguồn: BLV Quang Huy

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN