Thứ hai, 29/04/2024 | 03:33
RSS

Thanh niên chết tức tưởi vì đi massage giải tỏa căng thẳng

Chủ nhật, 30/09/2018, 07:35 (GMT+7)

Khi mệt mỏi, nhiều người thường đi massage để thư giãn gân cốt, giúp cơ thể được thoải mái hơn nhưng có thanh niên lại chết vì việc này.

Theo Saostar, anh Zhang, 27 tuổi, cùng các đồng nghiệp đi tới một spa ở Thượng Hải vào hồi tháng 5 để thư giãn sau nhiều giờ làm việc căng thẳng. Tại đây, anh Zhang đã yêu cầu một gói spa và massage. Do cảm thấy rất mỏi cổ và vai nên anh Zhang yêu cầu nhân viên massage tập trung nhiều hơn vào khu vực đó.

Sau khi massage, anh Zhang tắm rửa và về nhà nhưng không lâu sau đó, anh bắt đầu cảm thấy chóng mặt, không thể đi lại được và phải cấp cứu tại bệnh viện. Mặc dù các bác sĩ đã rất cố gắng điều trị nhưng anh Zhang vẫn không thể qua khỏi, qua đời ngay sau khi nhập viện một ngày.

Anh Zhang vốn là một người đàn ông trẻ tuổi khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh tật nên gia đình rất bối rối về nguyên nhân cái chết của anh. Theo báo cáo khám nghiệm tử thi, các bác sĩ kết luận rằng cái chết của anh Zhang là do cách massage không chuyên nghiệp gây ra nhồi máu não. Điều này khiến các động mạch bị tắc nghẽn hoặc thu hẹp, từ đó lượng máu và oxy cung cấp lên não không đủ, khiến chức năng thần kinh trung ương bị rối loạn.

Thanh niên chết tức tưởi vì đi massage giải tỏa căng thẳng
Ảnh minh họa

Khi được hỏi, nhân viên massage cho anh Zhang nói rằng anh chỉ nhẹ nhàng kéo cổ anh Zhang từ trái sang phải và gây ra một tiếng động nhỏ nhưng không hề có bất kỳ triệu chứng nào khác. Trước vụ việc này, tòa án đã đưa ra phán quyết tiệm spa đó chịu 90% trách nhiệm về cái chết của anh Zhang.

Tai nạn này một lần nữa báo động cho tất cả mọi người, phần đốt sống cổ thực sự không nên tùy tiện massage. Có không ít người cũng dùng các loại dụng cụ, máy móc để làm giảm các triệu chứng đau mỏi vai gáy, tuy nhiên nếu sử dụng không đúng cách sẽ rất nguy hiểm.

Bác sĩ nội khoa thần kinh cho rằng, thời gian dài xoa bóp bộ phận gáy cổ có thể khiến cho lớp màng của bộ phận trong huyết quản bị rơi xuống, sau đó dưới tác động của máu, lớp màng này xâm nhập vào máu, hình thành tắc mạch máu, từ đó dẫn đến thiếu máu cục bộ. Nếu không được tiến hành điều trị đúng cách và kịp thời, tỉ lệ bệnh nhân tử vong là rất cao.

Việc thường xuyên cúi đầu nhìn điện thoại hoặc ngồi trước máy tính trong thời gian dài cũng rất nguy hiểm. Ngày nay, càng ngày càng có nhiều người trẻ tuổi xuất hiện các vấn đề về xương cổ chính là vì những thói quen này.


Xem thêm: Chủ xe ô tô Camry bị cào xước mang xe lên hãng định giá thiệt hại

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN