Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:05
RSS

Tham dự 6 giải Châu Á, bóng đá Việt Nam tiêu tốn gần trăm tỷ đồng

Thứ bảy, 18/11/2017, 13:30 (GMT+7)

Bóng đá Việt Nam vừa thiết lập nên một kỷ lục ấn tượng, khi có tới 6 đội tuyển quốc gia tham dự vòng chung kết Châu Á trong hai năm tới.

Bóng đá Việt Nam vừa thiết lập một kỷ lục hết sức ấn tượng, khi 6 đội tuyển quốc gia đều góp mặt ở các VCK châu Á (2018- 2019). Ngoài Việt Nam chỉ có 4 nước khác trong châu Á có thể làm được điều này. Đó là: Thái Lan, Nhật Bản Hàn Quốc và Jordan.

Với thành tích ấn tượng khi có tới 6 đội tuyển giành quyền tham dự giải châu Á, cùng việc đăng cai thành công rất nhiều giải đấu quan trọng của châu Á trong năm qua như  VCK giải CLB futsal vô địch châu Á, Vòng loại Asian Cup nữ, Vòng loại U23 châu Á…

VFF đã nhận được sự đánh giá cao của AFC và nhận một lúc hai đề cử giải châu Á trong năm 2017, đó là Giải thưởng Liên đoàn bóng đá thành viên của năm và Giải thưởng về Liên đoàn bóng đá thành viên có bóng đá phong trào phát triển.

Bóng đá Việt Nam thiết lập một kỷ lục hết sức ấn tượng
Bóng đá Việt Nam thiết lập một kỷ lục hết sức ấn tượng. Ảnh: Thanh Niên

Tụy vậy để có thể giúp 6 đội tuyển Việt Nam có điều kiện tốt nhất cho sân chơi châu lục trong hai năm tới, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng phải chi ra số tiền không nhỏ, lên tới 70 tỷ đồng.

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “VFF đang khẩn trương xây dựng và gấp rút hoàn thiện kế hoạch chi tiết về tài chính và lộ trình tập huấn để báo cáo với ban chấp hành trong cuộc họp vào tháng 12 tới”.

Dự kiến 6 đội tuyển sẽ ngốn khoảng 70 tỉ đồng (tính cả tiền thuê các chuyên gia nước ngoài), trong đó Tổng cục TDTT chi gần 30 tỉ và VFF tìm thêm 40 tỉ đồng cho công tác chuẩn bị và thi đấu VCK châu Á năm 2018.

Theo báo cáo của VFF năm 2016, tổ chức này thuyết phục được hơn 60 tỷ tiền tài trợ từ nhiều nguồn (tính cả hiện vật), tổng cục cũng chi 15 tỷ từ ngân sách, những vẫn ‘âm quỹ’, do đó con số 70 tỷ dự kiến chuẩn bị cho 6 giải châu Á mà bóng đá Việt Nam tham dự trong hai năm tới sẽ gặp không ít khó khăn trong quá trình huy động.



Hành trình đến VCK Asian Cup 2019 của ĐT Việt Nam. Nguồn: Bóng đá Today

Bảo Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN