Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:12
RSS

Tam Nông, Phú Thọ: Chính quyền “làm ngơ” để các trang trại chăn nuôi "bức tử" môi trường?

Thứ ba, 23/01/2018, 11:20 (GMT+7)

Các trang trại chăn nuôi lợn ngang nhiên xả thải gây ô nhiễm môi trường khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Đó là thực trạng đang diễn ra tại xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Trước thông tin phản ánh của người dân, PV chuyên trang Đời sống Plus đã thâm nhập địa bàn, xác minh vụ việc tại xã Tề Lễ, Tam Nông, Phú Thọ. Theo ghi nhận, trang trại xả thải gây ô nhiễm môi trường là Công ty TNHH Minh Hiếu Phú Thọ (Trại heo giống) và Công ty CP thức ăn chăn nuôi (Trang trại Thúy Anh), với số lượng lên đến hàng chục nghìn con lợn.

Các doanh nghiệp này dù đã được cấp giấy phép hoạt động, nhưng không tiến hành công đoạn xử lý nước thải mà xả thải thẳng ra môi trường. Đây là nguyên nhân gây nên mùi hôi thối nồng nặc, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nguồn nước và đất đai canh tác của người dân nơi đây.

Chính quyền làm ngơ để các trang trại chăn nuôi bức tử môi trường

Chính quyền làm ngơ để các trang trại chăn nuôi bức tử môi trường 1

Hai công ty ngang nhiên xả thải "bức tử" môi trường.

Hơn 1 năm nay, nhiều người dân xã Tề Lễ luôn phải "sống chung với lũ", chịu đựng mùi hôi thối từ các trang trại chăn nuôi nêu trên. Vì bức xúc, họ đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền nhưng không được giải quyết.

Chia sẻ với PV, ông N.T.H, một cư dân sinh sống gần trang trại Thúy Anh cho biết: “Sự việc ngày càng nghiêm trọng hơn, không biết chúng tôi phải chịu đến bao giờ? Con cháu chúng tôi sau này sẽ ra sao nếu phải sống trong bầu không khí, nguồn nước, đất đai bị ô nhiễm như thế này?’’.

Chính quyền làm ngơ để các trang trại chăn nuôi bức tử môi trường 2

Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc tại cổng xả thải của Công ty Thúy Anh

Theo ghi nhận, dù đứng cách xa trang trại Thúy Anh hàng trăm mét, PV đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Nước thải chưa qua xử lý xả thẳng ra lòng hồ, cánh đồng bên ngoài đen xì nhầy nhụa, ruồi muỗi bu đen kịt. Bên trong các trang trại, các hố chứa phân, chứa nước thải chỉ che bạt một cách tạm bợ sơ sài.

Chính quyền làm ngơ để các trang trại chăn nuôi bức tử môi trường 3Cống xả thải của công ty Minh Hiếu (Ảnh cắt từ video)

Chính quyền làm ngơ để các trang trại chăn nuôi bức tử môi trường 4Nước xả thải có một màu đen kịt, ruồi muỗi bu đầy, mùi hôi thối nồng nặc

Trang trại Minh Hiếu cũng diễn ra tình trạng tương tự. Việc che chắn và xử lý nước thải rất sơ sài; nước thải đen kịt được chứa trong hố đầy ứ rồi tự tràn và chảy xuống cánh đồng, tràn vào ao cá của dân, theo đường chảy xuống khu vực Ao Xoan Cán Cờ, thuộc khu 3 xã Tề Lễ. 

Hành vi nói trên của các trang trại chăn nuôi khiến người dân nơi đây hết sức phẫn nộ. Ông V.T, trú tại ngay sát trang trại Minh Hiếu cho biết: “Ao nhà tôi bị nước thải tràn vào rồi, có kiến nghị với công ty, họ cho đắp đất, nhưng cũng sắp vỡ đến nơi rồi, mùi thối khủng khiếp”. Bà N.M, khu 3 Tề Lễ bức xúc: “Cứ như thế này thì chả mấy chốc chúng tôi và con cháu chúng tôi cũng chết vì ung thư mất thôi, sắp thành làng ung thư rồi”.

Chính quyền làm ngơ để các trang trại chăn nuôi bức tử môi trường 5Bờ ao của người dân nứt nẻ, nguy cơ vỡ đã hiện hữu

Trong buổi làm việc với Công ty Minh Hiếu, một người tự xưng là Thành, chịu trách nhiệm quản lý cho biết: "Giấy tờ, hồ sơ chúng tôi đã gửi hết lên Sở Tài Nguyên Môi trường rồi, anh thích thì sang đấy mà làm việc".

Liên quan đến vấn đề này, PV đã liên hệ và đặt lịch làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tam Nông. Tuy nhiên, trao đổi qua điện thoại với PV, ông Phan Quang Thành - Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường nói: “Dân nào phản ánh, phải có chính quyền địa phương, có huyện, có tỉnh chứ. Kiện gì mà kiện?”.

Ngoài ra, vị này có hỏi PV là ai kiện, ai phản ánh. Khi PV trao đổi về quyền và nghĩa vụ của báo chí trong việc giữ bí mật cho nguồn tin, ông Thành lên giọng: “Quyền nào? Điều nào? Làm gì có quyền?”.

Trước thái độ "thờ ơ" của chính quyền, dư luận tại địa phương đang đặt ra câu hỏi: Phải chăng có sự "bảo kê", buông lỏng quản lý để cho Công ty TNHH Minh Hiếu Phú Thọ (Trại heo giống) và Công ty CP thức ăn chăn nuôi (Trang trại Thúy Anh) ngang nhiên xả thải "bức tử" môi trường?

Cuộc sống sinh hoạt của nhân dân trước mắt và về lâu dài sẽ ra sao? Câu hỏi này xin dành cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền của tỉnh Phú Thọ trả lời.

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc!

 

Nguyễn Nam
Theo Đời sống Plus/GĐVN