Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:51
RSS

Tài xế xe 'điên' cuốn hàng loạt xe máy vào gầm ở Sài Gòn khai gì?

Thứ tư, 14/11/2018, 14:40 (GMT+7)

Tài xế xe 'điên' cuốn hàng loạt xe máy vào gầm, khiến 5 người thương vong ở Sài Gòn đã có lời khai ban đầu tại công an.

Khoảng 18h ngày 13/11, khi vừa qua giao lộ với đường Nguyễn Thị Thập khoảng 20 mét, thì chiếc xe ô tô 7 chỗ mang biển số 51G – 496.63 lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng từ quận 7 về huyện Nhà Bè bất ngờ tông một xe máy phía trước khiến 2 người ngồi trên xe ngã xuống đường.

Chưa dừng lại, ô tô 7 chỗ còn lao tới tông tiếp 3 xe máy khác khiến nhiều người ngã nhào xuống đường. “Xe điên” tiếp tục phóng đi hơn 30 mét, lao lên vỉa hè, tông sập dải phân cách rồi lao xuống mương nước mới dừng lại.

Tài xế ô tô rời khỏi hiện trường ngay sau đó. Tại hiện trường, một người đàn ông tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương nặng được người dân, lực lượng chức năng đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tài xế xe 'điên' cuốn hàng loạt xe máy vào gầm ở Sài Gòn khai gì?

Tài xế xe 'điên' cuốn hàng loạt xe máy vào gầm ở Sài Gòn khai gì?
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Dân Trí & Trí thức trẻ

Tại cơ quan công an, tài xế xe ô tô khai tên là Trần Văn Hoàng. Làm việc với công an, anh Hoàng khai nhận tối 13/11, anh điều khiển xe ô tô 7 chỗ một mình lưu thông đường Nguyễn Hữu Thọ về đường Nguyễn Thị Thập, quận 7, TPHCM. 

Hoàng khai rằng mình không uống rượu bia khi điều khiển xe gây tai nạn nói trên. Qua kiểm tra, ông an xác định Hoàng không vi phạm nồng độ cồn.

Qua khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, công an nhận định anh Hoàng lưu thông không đúng làn đường quy định. Một nguồn tin từ công an quận 7 xác nhận, có thể sau khi va chạm với xe máy đầu tiên thì Hoàng hốt hoảng đạp nhầm chân ga dẫn tới tai nạn liên hoàn nói trên. 


Xem thêm: Kêu gọi trai làng phục kích, phóng dao khiến 1 người tử vong

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN