Thứ sáu, 19/04/2024 | 03:53
RSS

Tai nạn ở Tây Ninh: Chiếc xe 16 chỗ chở khách du lịch lên núi Bà Đen

Thứ hai, 02/10/2017, 14:31 (GMT+7)

Vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Tây Ninh đã khiến 6 người tử vong tại chỗ và nhiều người khác bị thương.

Tai nạn nghiêm trọng ở Tây Ninh là do tài xế ngủ gật

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng ở Tây Ninh. Ảnh Lao Động

Liên quan đến vụ tai nạn 2 xe khách đấu đầu ở Tây Ninh khiến 6 người tử vong xảy ra vào sáng sớm 2/10, sau khi đến hiện trường chỉ đạo xử lý vụ tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân cùng các thành viên Ban ATGT tỉnh, lãnh đạo huyện Dương Minh Châu đã đến bệnh viện đa khoa Tây Ninh để thăm hỏi và hỗ trợ các nạn nhân.

Đối với những nạn nhân tử vong, phía tỉnh đã hỗ trợ xe cứu thương đưa các nạn nhân tử vong về tận nhà để gia đình tổ chức mai táng.

Theo thông tin ban đầu, xe ôtô loại 16 chỗ biển số 67B-004.57 chở 15 hành khách từ An Giang đi Tây Ninh lưu thông theo hướng từ TPHCM đi Tây Ninh bất ngờ mất lái, đâm vào ôtô loại 29 chỗ ngồi, biển số 70B-015.23 đi từ hướng ngược lại.

Hiện trường vụ ai nạn nghiêm trọng ở Tây Ninh

Vụ tai nạn thảm khốc ở Tây Ninh đã khiến 6 người tử vong. Ảnh Tiền Phong

Cú tông mạnh đã khiến tài xế và 5 hành khách khác tử vong tại chỗ. Cú va chạm đã làm phần nóc xe 16 chỗ bị lật tung, chiếc xe hư hỏng, biến dạng hoàn toàn. Phần đầu xe khách 35 chỗ cũng bể nát.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe 16 chỗ đang chở đoàn du khách từ An Giang lên núi Bà Đen (Tây Ninh) để tham quan.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do tài xế xe khách 16 chỗ ngủ gật trong lúc điều khiển xe, lấn trái đường, đâm trực diện vào xe khách 45 chỗ.

 

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN