Thứ bảy, 27/04/2024 | 16:21
RSS
Việt Nam
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội công bố mới phát hiện ca song thai cùng trứng nhưng khác nhau về giới tính và kiểu hình và gene. Đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam.
Việt Nam có 11 trường góp mặt trong Bảng xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học châu Á 2023 (QS AUR 2023) do tổ chức xếp hạng Quacquarelli Symonds công bố.
Tính từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 179.011 ca mắc sốt xuất huyết, 70 trường hợp tử vong.
Tây Ban Nha đã quyết định, chính thức công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam (bìa xanh tím than), song vẫn đưa ra một số khuyến nghị với những người xin thị thực mang hộ chiếu mới.
Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) cho biết, đến nay hơn 2,7 triệu người Việt Nam đã có hộ chiếu vaccine. Con số này tăng hơn gấp đôi so với thống kê cách đó 6 ngày.
Bộ Y tế vừa ban hành văn bản số 1265/ BYT-DP về việc phòng chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Chính sách miễn thị thực cho công dân 13 nước được thực hiện trong 3 năm, kể từ ngày 15/3/2022 đến 14/3/2025 và sẽ được xem xét gia hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 2.540.273 ca nhiễm Covid-19, đứng thứ 34/225 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Sau vụ việc Quốc ca Việt Nam bị tắt tiếng trong trận đấu Việt Nam - Lào, lập tức Bộ VH TT&DL đã vào cuộc và kể từ trận đấu tới, sẽ không còn tình trạng trên.
Ngày 14/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chỉ đạo các địa phương chuẩn bị kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 đợt 3.
Binh chủng Tăng thiết giáp của Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục gây kinh ngạc với những phiên bản sửa đổi hiếm hoi của xe tăng T-54 trong biên chế của mình.
Các cơ quan chức năng Việt Nam tiếp tục phối hợp đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ hồi hương an toàn tại sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh.
Nhiều dân mạng tức giận khi chứng kiến clip cô gái trẻ bị nhóm bạn úp nguyên chiếc bánh kem vào mặt trong ngày sinh nhật.
Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia sáng ngày 3/10 cho biết Việt Nam không có thêm ca mắc Covid-19 mới. Như vậy đến nay đã 31 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.
Các cơ quan chức năng tiếp tục đưa hơn 230 công dân Việt Nam từ Thái Lan về nước an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.
Campuchia cảnh báo sốt Chikungunya bùng phát tại tỉnh Kandal Kuy Bunthoeun là khu vực giáp Việt Nam với gần 300 người nghi nhiễm.
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về kết quả dự thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 61 năm 2020 của Đội tuyển quốc gia Việt Nam.
Các cơ quan chức năng tiếp tục đưa gần 280 công dân Việt Nam từ châu Âu về nước an toàn theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.
Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Hàng không và Cục Y tế giao thông vận tải thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát hành khách trên các chuyến bay vào Việt Nam khi mở lại đường bay quốc tế thường lệ.
Các cơ quan chức năng tiếp tục đưa 290 công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) về nước an toàn tại sân bay quốc tế Cam Ranh theo đúng chỉ đạo của chính phủ.
Sáng 14/8, 183 người trong đoàn người lao động ở Guinea Xích đạo về nước đã hết thời hạn cách ly và được trở về địa phương. Tuy nhiên những người này sẽ phải tiếp tục tự cách ly ở nhà thêm.
Các cơ quan chức năng tiếp tục đưa hơn 340 công dân Việt từ Angola về nước an toàn tại sân bay Nội Bài theo đúng chỉ đạo của chính phủ.
Các cơ quan chức năng phối hợp cùng nhau đưa gần 280 công dân Việt Nam từ 5 quốc gia về nước an toàn theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.
Nguyên Tổng Bí thư nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - đồng chí Lê Khả Phiêu đã từ trần vào ngày 7/8/2020. Theo quy định, lễ tang đồng chí sẽ được tổ chức theo nghi thức Quốc tang.
Các cơ quan chức năng tiếp tục đưa hơn 220 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước an toàn theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.
Các cơ quan chức năng tiếp tục đưa gần 350 công dân Việt Nam từ Houston (Mỹ) về nước an toàn theo đúng chỉ thị của Chính phủ.
Quỳnh Trần JP tiếp tục ủng hộ hơn 100 triệu đồng chống dịch Covid-19 cho quê hương việt Nam sau đợt ủng hộ hồi tháng 3 khiến dân mạng khen nức nở.
Các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp đưa 278 công dân Việt Nam từ châu Âu về nước an toàn tại sân bay Vân Đồn.
Theo Bộ GTVT, Văn bản có nội dung dừng các đường bay nội địa từ 0 giờ ngày 31/7 là tin giả mạo, không chính thống.
Lần đầu tiên cả 4 học sinh Việt Nam đều đoạt Huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế trong lịch sử và tổng số điểm của các em chỉ xếp sau Hoa Kỳ.
Các cơ quan chức năng tiếp tục đưa thêm gần 300 người Việt từ Mỹ, Nhật Bản về nước an toàn tại sân bay Cam Ranh theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu tạm dừng toàn bộ lễ hội, yêu cầu các tăng ni phật tử thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 an toàn.
Các cơ quan chức năng lại tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam, đưa đi cách ly tập trung theo đúng qui định.
Trước tình trạng châu chấu bay từ hướng biên giới Trung Quốc về Điện Biên, Việt Nam lên các phương án ứng phó, trong đó, sẽ sử dụng máy bay phun thuốc.
Vừa xong, Việt Nam công nhận có thêm một ca mắc Covid-19 mới là 1 thủy thủ người Myanmar nhập cảnh và đã được cách ly ngay.
Từ Trung Quốc về Việt Nam và "lọt" qua các cơ quan chức năng, T.T.T.Q. đi xe khách từ Hà Nội về TP.HCM, sau đó đến Hậu Giang mới bị cách ly.
Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 vừa thông báo, Việt Nam có thêm 1 ca mắc Covid-19 là một thủy thủ người Myanmar.
Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp với các đơn vị đưa hơn 240 công dân Việt Nam từ Philippines về nước an toàn.
Bộ đội biên phòng Quảng Ninh vừa phát hiện 11 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam và đưa vào cách ly tập trung, đồng thời giao cơ quan chức năng xử lý theo qui định pháp luật.
Việt Nam cho phép nhập cảnh 288 du học sinh Lào tại tỉnh Quảng Nam và đã thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
Bộ Ngoại giao phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện chuyến bay đưa 280 công dân từ Nga và Belarus hồi hương an toàn tại sân bay Vân Đồn.
Trước tình hình lũ lụt căng thẳng ở Trung Quốc, ASEAN tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Trung Quốc khắc phục hậu quả lũ lụt.
Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng 3 tấn vật tư y tế cho Cu Ba để ứng phó với đại dịch, tăng thêm tình hữu nghị giữa hai nước.
Mạo danh Vietnam Airlines tiếp cận và thuyết phục khách mua vé máy bay về nước tránh dịch Covid-19 - chiêu trò lừa gạt người dân cần chú ý cảnh giác.
Các cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp tiếp tục đưa 350 người Việt từ Australia về nước an toàn tại sân bay Nội Bài.
Thủ tướng đồng ý khôi phục vận chuyển hàng không Việt Nam - Trung Quốc trên tinh thần an toàn, đảm bảo cách ly đúng qui định.
Tổng thống Donald Trump cuối cùng đã chịu đeo khẩu trang khi ông đến thăm một trung tâm y tế quân y hôm 11/7. Trước đó, thống đốc bang New York đã kêu gọi ông Trump nên đeo khẩu trang để làm gương.
Tính đến sáng nay, thế giới đã ghi nhận gần 12,4 triệu người nhiễm Covid-19 trên toàn cầu. Mỹ vẫn là tâm dịch và đứng đầu thế giới về số ca nhiễm mới mỗi ngày.
Trên chuyến bay mới nhất đưa 346 công dân Việt Nam từ Mỹ về nước an toàn.Những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vô danh với ngân sách 2,4 triệu USD.