Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:31
RSS

Sao trẻ HAGL: 'Ở HAGL đừng để bị loại, xấu hổ lắm'

Chủ nhật, 04/03/2018, 16:05 (GMT+7)

Theo sao trẻ HAGL việc trụ lại được ở lò đào tạo bóng đá của bầu Đức là không hề dễ dàng.

Sao trẻ HAGL Châu Ngọc Quang, người vụt sáng trong năm qua của phố Núi chia sẻ, việc lọt vào lò đào tạo của HAGL là không hề dễ dàng và việc trụ lại ở lò đào tạo lại càng khó khăn hơn.

Trả lời báo Thanh Niên, Ngọc Quang nói: "Sau một thời gian tôi và các bạn mới dần cảm thấy áp lực khi mỗi năm đều có những cầu thủ không đạt bị loại về. Đối diện với sự cạnh tranh đào thải, chúng tôi rất sợ. Mà càng sợ thì cứ càng phải cố gắng học từ thầy thật nhiều.

Lên Hàm Rồng tập trong lớp năng khiếu, chúng tôi vẫn suy nghĩ đơn giản phải cố gắng để đừng bị loại, xấu hổ lắm. Những ngày đó, chúng tôi cứ đá tập và vui chơi rất hồn nhiên. Chỉ đến sau này ở gần các anh đội 1 HAGL, tôi và các bạn mới dần định hình hướng đi theo nghiệp quần đùi áo số chuyên nghiệp".

Sao trẻ HAGL: 'Ở HAGL đừng để bị loại, xấu hổ lắm'

Sao trẻ HAGL Châu Ngọc Quang. Ảnh: Thể thao

Ít ai biết, Châu Ngọc Quang từng trượt vòng thi tuyển cuối để vào Học viện HAGL JMG, sau đó anh được bầu Đức giữ lại và cho ăn tập ở lớp Năng khiếu HAGL.

Ở mùa 2014, khi vừa tròn 18 tuổi, Quang cùng các đồng đội ở đội Năng khiếu xuống chơi cho Phú Yên theo dạng cho mượn và giúp đội này giành suất lên hạng Nhất. Một năm sau, khi Phú Yên không còn hợp tác với HAGL thì Ngọc Quang lại được cho Đắk Lắk mượn.

Năm 2016, tiền vệ này trở về với đội bóng phố Núi nhưng chỉ ngồi dự bị. Cơ hội đến với Ngọc Quang khi vào mùa giải 2017, Xuân Trường bận du học tại Hàn Quốc, còn Tuấn Anh liên tục dính chấn thương và gián đoạn sự nghiệp thi đấu, Ngọc Quang được HLV Trần Quốc Tuấn trao cơ hội và thi đấu rất thành công ở mùa giải 2017.

Anh chơi tuyệt hay ở vị trí tiền vệ trung tâm của phố Núi và ghi được rất nhiều bàn thắng đẹp mắt và quan trọng giúp đội bóng phố Núi sớm trụ hạng trước nhiều vòng đấu.

Phong cách chơi bóng của Ngọc Quang đã gây ấn tượng mạnh với HLV Park Hang Seo và anh được triệu tập vào U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á, giải đấu mà U23 Việt Nam đã giành ngôi Á quân một cách đầy thuyết phục.


Xuân Trường "nói xấu" đồng đội bằng tiếng anh trên VTV4

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN