Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:40
RSS

Rủ nhau đạp xe đi chơi, thanh niên 17 tuổi và 2 cháu bé mất tích bí ẩn

Thứ sáu, 21/07/2023, 11:00 (GMT+7)

Thanh niên 17 tuổi và hai cháu bé 11 tuổi ở xã Thạch Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) rủ nhau đạp xe đi chơi. Tuy nhiên sau đó không thấy các em trở về nên gia đình đã tổ chức đi tìm kiếm.

Sự kiện:
Nghệ An

Trao đổi với Báo VietNamnet sáng 21/7, bà Nguyễn Thị Lan Anh - Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm 3 cháu bé mất tích sau khi rủ nhau đạp xe đi chơi.

Theo bà Lan Anh, các trường hợp mất tích gồm cháu H.H.T (17 tuổi), H.H.Tr. (11 tuổi) và T.H.Đ (11 tuổi), cùng trú tại thôn 2, xã Thạch Sơn.

Rủ nhau đạp xe đi chơi, thanh niên 17 tuổi và 2 cháu bé mất tích bí ẩn

Rủ nhau đạp xe đi chơi, thanh niên 17 tuổi và 2 cháu bé mất tích bí ẩn

Xe đạp và đồ dùng cá nhân của các cháu bé mất tích được tìm thấy trên bãi sông Lam. Ảnh: Báo VietNamnet

Trước đó, vào trưa 20/7, 3 cháu rủ nhau đạp xe đi chơi. Đến chiều cùng ngày, không thấy các em trở về nên người thân đã tổ chức đi tìm kiếm. Sau đó, mọi người đã phát hiện dép, quần áo, xe đạp của các cháu trên bãi sông Lam, gần khu vực bến đò xã Thạch Sơn.

Nghi các em đã xuống sông Lam để tắm, trong đêm, các lực lượng chức năng đã dùng thuyền chạy dọc sông, dùng câu vương rà trên sông. Trời mưa to nên công việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Cho đến 9h sáng 21/7, công việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

Thông tin với Báo Tiền phong, Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn cho biết thêm, trong số các trường hợp mất tích thì cháu H.H.T và H.H.Tr là 2 anh em ruột. Hiện lực lượng chức năng địa phương cùng gia đình, người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích các cháu.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại