Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:55
RSS

Quảng Ngãi: Đâm chết hàng xóm trong quán ăn, rồi uống thuốc sâu tự tử

Thứ bảy, 27/10/2018, 21:47 (GMT+7)

Sau khi ăn sáng và uống rượu với bạn xong ra về, ông H. gặp hàng xóm gây xích mích trước đó nên đã về cầm dao rựa sang chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Đâm chết hàng xóm trong quán ăn, rồi uống thuốc sâu tự tử
Đâm chết hàng xóm trong quán ăn, rồi uống thuốc sâu tự tử. Ảnh VOV

Ngày 27/10, ông Lý Văn Hoàng - Chủ tịch UBND xã Bình Khương, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Theo đó, vào khoảng 7h sáng cùng ngày, ông Nguyễn Phú H. (52 tuổi, ở thôn Bình Yên, xã Bình Khương, Bình Sơn) đến ăn sáng tại nhà ông Nguyễn Thanh S. tại thôn Bình Yên. Sau khi ăn sáng và uống rượu với vài người quen tại quán của ông S. ông H.về bất ngờ gặp ông L.T.T. (SN 1968, cùng trú xã Bình Khương) đang bước vào quán để ăn sáng.

Sau đó, ông H. về nhà lấy dao rựa quay lại quán bất ngờ chém ông T. nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. 

Gây án xong, ông H. lấy lọ thuốc trừ sâu đã chuẩn bị sẵn để tự tử nhưng bất thành. Sau đó, ông H. đến Công an huyện Bình Sơn đầu thú.

Người dân quanh xóm ai cũng bàng hoàng
Người dân quanh xóm ai cũng bàng hoàng. Ảnh SGGP

Được biết, ông T. và ông H. có vị trí trồng keo sát nhau tại khu vực thượng lưu hồ An Thạnh. Mới đây, ông T. khai thác khoảng 90 cây keo loại 4 năm tuổi mà ông H. cho là của mình nên hai bên lại xảy ra cự cãi, tranh chấp quyết liệt.

Trước đây 4 năm, hai hộ này cũng đã từng xảy ra tranh chấp diện tích đất rừng và công an xã phải vào cuộc giải quyết.


Xem thêm: Nữ tài xế BMW gây tai nạn liên hoàn

Minh Ngân (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN