Thứ sáu, 26/04/2024 | 08:18
RSS

Ông Võ Kim Cự thôi làm đại biểu Quốc hội

Thứ hai, 15/05/2017, 21:06 (GMT+7)

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết cho ông Võ Kim Cự thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Tại phiên họp kín chiều 15/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất cao việc cho ông Võ Kim Cự, đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh, thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 14.

Ông Võ Kim Cự thôi giữ chức đại biểu Quốc hội

Ông Võ Kim Cự thôi giữ chức đại biểu Quốc hội. Ảnh Thanh Niên

Một thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, đại đa số thành viên ủy ban này đã bỏ phiếu đồng ý việc cho ông Võ Kim Cự thôi nhiệm vụ. Trước đó ông Võ Kim Cự đã bị kỷ luật và có đơn xin nghỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.

Như vậy, ông Cự không bị Quốc hội bãi nhiệm tư cách ĐBQH mà được cho thôi nhiệm vụ ĐBQH theo thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được Luật Tổ chức Quốc hội quy định. Việc này sẽ được báo cáo Quốc hội tại kỳ họp tới đây (khai mạc ngày 22/5).

Sau khi xảy ra sự cố Formosa hồi tháng 4/2016, dư luận, báo chí đã nhiều lần chất vấn về trách nhiệm của ông Võ Kim Cự cũng như tư cách ĐBQH của ông. Hiện ông Cự vẫn là Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN.

Chính phủ cũng đang giao Bộ Nội vụ đề xuất xử lý chức danh hành chính trước đây ông Cự từng nắm giữ (chức danh quan trọng nhất là Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh).  

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus