Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:05
RSS

Ông Shinzo Abe tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản, thử thách nào đang chờ đợi?

Thứ tư, 01/11/2017, 17:15 (GMT+7)

Đảng của Thủ tướng Shinzo Abe đã nắm được đa số tuyệt đối tại Hạ viện Nhật Bản, giúp ông tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản.

Ngày 1/11, ông Shinzo Abe được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản sau khi liên minh đảng cầm quyền của ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện tháng trước.Thủ tướng Shinzo Abe, 63 tuổi, nhận nhiệm sở từ tháng 12/2012, cam kết sẽ thúc đẩy nền kinh tế đang bị trì trệ và tăng cường quốc phòng.

Liên minh do đảng Dân chủ Tự do LDP của ông Abe duy trì được 2/3 "siêu đa số" trong Hạ viện tại cuộc bầu cử ngày 22/10, cho phép ông thúc đẩy sửa đổi hiến pháp hòa bình hậu chiến.

Thủ tướng Nhật Bản
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Japan Times

Thủ tướng Abe dự kiến sẽ tái bổ nhiệm các bộ trưởng nội các hiện tại và yêu cầu họ tăng ngân sách đến tháng 3/2018, tập trung vào bảo vệ chăm sóc trẻ em và tăng năng suất.

Thủ tướng Shinzo Abe đã nắm được đa số tuyệt đối tại Hạ viện Nhật Bản nhưng có lẽ chưa giành được “trái tim và khối óc” của những cử tri còn nghi ngờ chính trị gia theo chủ nghĩa dân tộc này, cũng như những ai không chia sẻ quan điểm với ông về việc sửa đổi Hiến pháp hòa bình.

Nắm đa số tuyệt đối tại Hạ viện, về lý thuyết, Thủ tướng Abe có thể thông qua bất cứ dự luật nào mà ông muốn. Thủ tướng Abe và các đồng minh của ông có thể soạn Hiến pháp sửa đổi vào buổi sáng và Hạ viện sẽ thông qua ngay vào buổi chiều.

Thủ tướng Nhật Bản
Tương lai không trải hoa hồng với ông Abe sau khi tái đắc cử. Ảnh: AP

Tuy nhiên, bước đi pháp lý cuối cùng đòi hỏi hơn 50% cử tri Nhật Bản ủng hộ những thay đổi đó trong một cuộc trưng cầu ý dân. Và không may cho Thủ tướng Abe vì thực tế, có ít hơn 50% cử tri ủng hộ Nội các của ông. Hơn thế nữa, chẳng có một chính sách nào mà chính phủ của Thủ tướng Abe đưa ra giành được sự ủng hộ của hơn 50% công chúng.

Một thăm dò dư luận bên lề cuộc bầu cử ngày 22/10 do hãng tin Kyodo tiến hành cho thấy hơn một nửa số cử tri (51%) nước này không tin tưởng Thủ tướng Abe. Trong khi cuộc thăm dò tương tự do Asahi Shimbun cho thấy có tới 47% người được hỏi muốn ai đó dẫn dắt Nhật Bản thay ông Abe.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.