Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:10
RSS

Ông Đinh La Thăng mời 5 luật sư bào chữa trong vụ án mới

Thứ sáu, 02/03/2018, 16:31 (GMT+7)

Ngày 19/3, ông Đinh La Thăng sẽ tiếp tục hầu tòa trong vụ án PVN góp vốn 800 tỷ đồng vào Ngân hàng TMCP Đại Dương Oceanbank. Hiện đã có 5 luật sư bào chữa cho ông Thăng trong vụ án này.

Ông Đinh La Thăng mời 5 luật sư bào chữa trong vụ án mới
Ông Đinh La Thăng mời 5 luật sư bào chữa trong vụ án mới. Ảnh TTXVN.

Tiến sĩ, Luật sư Lê Văn Thiệp cho biết, ông Đinh La Thăng đã mời ông tham gia bào chữa tại phiên toà diễn ra ngày 19/3 tới, trong vụ án Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) góp vốn 800 tỉ đồng vào Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocenbank).

Theo nguồn tin, ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐTV PVN sẽ có 5 luật sư bào chữa cho mình tại phiên toà diễn ra ngày 19/3 tới, gồm: Tiến sĩ, Luật sư Lê Văn Thiệp, Luật sư Nguyễn Huy Thiệp, Luật sư Đào Hữu Đăng, Luật sư Phan Trung Hoài, Luật sư Nguyễn Ngọc Luận, báo Dân trí đưa tin.

So với phiên tòa liên quan đến vụ án sai phạm dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, số lượng luật sư tham gia bào chữa cho ông Đinh La Thăng đã tăng thêm 2 người. Luật sư Lê Văn Thiệp cũng là người tham gia bào chữa cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh ở 2 vụ án trước đó.

Trong phiên toà tới, có 20 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa. Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Phó TGĐ PVN mời 4 luật sư bào chữa gồm Nguyễn Đình Ngọc, Phạm Công Hùng, Nguyễn Minh Tâm và Nguyễn Thị Minh Châu.

HĐXX gồm 5 người, trong đó thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu giữ vai trò chủ tọa phiên tòa. Giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử tại tòa gồm các kiểm sát viên Trần Thị Thanh Huyền và Nguyễn Thị Hồng Vân thuộc VKSND TP Hà Nội

Về phía cơ quan công tố sẽ có 2 Kiểm sát viên (VKSND TP.Hà Nội) giữ quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử. Ngoài ra, TAND và VKSND TP.Hà Nội còn bố trí các Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân và Kiểm sát viên dự khuyết, theo Trí thức trẻ. 

Các bị cáo bị đưa ra xét xử ở phiên tòa sơ thẩm tới đây gồm: Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch PVN, Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó Tổng giám đốc PVN,Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng, kiêm Trưởng ban Tài chính - Kế toán và Kiểm toán PVN.

Bị cáo Vũ Khánh Trường, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm và Phan Đình Đức, nguyên thành viên của HĐTV PVN.

Các bị cáo đều bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", theo quy định tại khoản 3, Điều 165 - Bộ luật Hình sự năm 1999, với khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù.

Riêng bị cáo Ninh Văn Quỳnh còn bị truy tố thêm tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 280 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Trong vụ án trước, ông Đinh La Thăng bị tòa án tuyên phạt 13 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.


Xác định thi thể trong ngôi nhà ở Hoàng Mai là Chủ tịch huyện Quốc Oai​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN