Thứ hai, 29/04/2024 | 01:33
RSS

Ôm con 2 tuổi nhảy từ trên lầu xuống, hai mẹ con thoát chết cháy

Thứ hai, 17/04/2017, 11:28 (GMT+7)

Phát hiện cơ sở may của gia đình bị cháy, nữ chủ nhà đã nhanh chóng ôm con 2 tuổi nhảy từ trên lầu xuống đất thoát chết.

Vào sáng ngày 17/4, tại khu vực đường Nguyễn Thái Học (quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh) đã xảy ra vụ hỏa hoạn ở một cơ sở may khiến nhiều người chạy toán loạn. 

 mẹ ôm con 2 tuổi nhảy từ trên lầu xuống 1

Hiện trường vụ cháy cơ sở may ở đường Nguyễn Thái Học (quận Tân Phú). Ảnh: PLO

Khi ngọn lửa bùng lên ngày một to hơn, những người dân xung quanh đã tham gia chữa cháy bằng bình ga mini nhưng không thể khống chế đám cháy, số người còn lại di chuyển đồ đến khu vực an toàn, sơ tán dân ra khỏi nơi nguy hiểm để phòng tránh cháy lan. Tuy nhiên, ngọn lửa càng bùng lên dữ dội, lúc đó trong căn nhà có khoảng 9 người đã thoát ra ngoài.

Tuy nhiên, ở trên lầu 1 của gia đình cơ sở may vẫn còn người vợ và đứa con nhỏ. Không kịp định thần, người vợ của chủ cơ sở này đã quăng bao vải xuống đất rồi ôm con 2 tuổi nhảy xuống đất, thoát chết.

 mẹ ôm con 2 tuổi nhảy từ trên lầu xuống 2

Người vợ của cơ sở may đã ôm con 2 tuổi nhảy xuống đất thoát chết. Ảnh: Thái Linh

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC và các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy đang lan sang những hộ dân bên cạnh. Hơn 1 giờ đồng hồ chiến đấu, ngọn lửa đã được dập tắt. 

Vụ hỏa hoạn đã khiến toàn bộ tài sản trong căn nhà bị thiêu trụi. Rất may không có thiệt hại về người.

Đoàn Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus