Thứ bảy, 27/04/2024 | 21:26
RSS

Nữ tài xế lái ôtô vào đường cấm, tông tử vong thai phụ đã khai gì?

Thứ hai, 30/10/2023, 11:51 (GMT+7)

Nữ tài xế lái xe tải đi vào đường cấm trong đêm, sau đó tông vào xe máy của hai vợ chồng khiến thai phụ tử vong.

vào đường cấm, tông tử vong thai phụ

Trần Thị Hoa lái xe tải đi vào đường cấm, tông tử vong thai phụ. Ảnh: tienphong.vn

Ngày 30/10, báo Dân trí thông tin, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Trần Thị Hoa (39 tuổi quê Nam Định) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tại trụ sở điều tra, Hoa khai ngày 28/10, cô ta được anh T.V.H. (46 tuổi) gọi đến số 153 Quang Trung (quận Hà Đông) để chở phế thải xây dựng. Sau đó, Hoa gọi thêm 2 người đàn ông khác cùng đến địa điểm trên để xúc phế thải, còn Hoa điều khiển xe.

Khoảng 21h ngày 28/10, Hoa lái chiếc xe tải trọng tải 2,4 tấn, biển kiểm soát 29C đến 153 Quang Trung chở phế thải đi đến bãi tập kết phế thải xây dựng ở thôn Hạ (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Hoa xong việc vào khoảng 22h30 cùng ngày, cô ta điều khiển xe ra đường Cienco 5, rẽ vào đường Văn Khê, rồi vào phố Hà Trì. Trên lộ trình này, Hoa đi vào đường Lê Lợi hướng đi ra đường Quang Trung (là đường có biển báo hiệu cấm đi vào đối với ô tô).

Khoảng 23h6, tại giao lộ Lê Lợi - Hoàng Hoa Thám (phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông), Hoa thiếu quan sát, điều khiển xe không giảm tốc độ, đã tông vào xe máy chở vợ chồng anh M., khiến vợ anh là chị A. đang mang bầu 6 tháng tử vong.

Báo Người lao động cho biết, sau vụ tai nạn, Hoa không dừng lại mà tiếp tục điều khiển chiếc xe tải bỏ chạy. Ngày hôm sau được người quen vận động, Hoa mới ra đầu thú.

Công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ để điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong.

Châu Anh (tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại