Thứ ba, 23/04/2024 | 15:52
RSS

Nữ giáo viên tử vong bất thường sau khi tiêm thuốc tại Bệnh viện K Trung ương

Thứ ba, 03/10/2017, 13:46 (GMT+7)

Sau khi tiêm thuốc cản quang tại Bệnh viện K Trung ương, nữ giáo viên quê ở Nghệ An đã tử vong. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ sự việc.

Nữ giáo viên chết tức tưởi sau tiêm thuốc tại Bệnh viện K Trung ương

Nữ giáo viên chết tức tưởi sau tiêm thuốc tại Bệnh viện K Trung ương. Ảnh Internet

Sáng 3/10, trao đổi với PV, anh Hoàng Nhận Chính (ở Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, ngày 29/9 gia đình anh đưa chị L. (45 tuổi, chị họ anh Chính), đang là giáo viên vào Bệnh viện K Trung ương để khám bệnh và điều trị.

Sáng 30/9, bác sĩ có tiêm thuốc cản quang để chụp chiếu cho chị L. nhưng lúc sau xảy ra sự cố. Dù được cứu chữa nhưng chị L. đã không qua khỏi và tử vong.

"Bác sĩ tiêm thuốc cản quang nhưng chị tôi bị sốc thuốc, sau đó các bác sĩ lại truyền thuốc nhưng chị tôi vẫn không qua khỏi", anh Chính kể lại.

Cũng theo anh Chính, sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi xong, gia đình anh đã đưa chị L. về quê để mai táng. Về phía Bệnh viện K. có hỗ trợ tiền mai táng cũng như xe cộ đưa chị L. về quê.

Hiện nay, gia đình anh Chính vẫn đang chờ kết luận điều tra nguyên nhân chính thức khiến chị L. tử vong.

Trao đổi với PV, Ông Trần Văn Thuấn (Giám đốc Bệnh viện K Trung ương) cho biết, đúng là có sự việc trên.

"Tại bệnh viện có một giáo viên nữ 54 tuổi tử vong do thuốc cản quang. Sự việc xảy ra hôm thứ 7 (tức ngày 30/9). Chúng tôi đã mời pháp y, công an vào cuộc và giao cho Phòng kế hoạch tổng hợp và chuyên môn làm rõ sự việc", ông Thuấn nói.

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả về sự việc này.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN