Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:28
RSS

Tiết lộ nguyên nhân kẻ thủ ác sát hại vợ đang mang thai 13 tuần tuổi ở Ninh Bình

Thứ ba, 22/05/2018, 19:34 (GMT+7)

Xuất phát từ những mâu thuẫn trong chuyện hôn nhân, Nguyễn Hữu Cường đã ra tay sát hại người vợ đang mang bầu 13 tuần tuổi.

Ninh Bình: Tiết lộ nguyên nhân kẻ thủ ác giết vợ đang mang thai 13 tuần tuổiXuất phát từ những mâu thuẫn trong chuyện hôn nhân, Nguyễn Hữu Cường đã ra tay sát hại người vợ đang mang bầu 13 tuần tuổi

Liên quan đến vụ việc chị Đào Thùy D. (SN 1995, mang thai 13 tuần tuổi, ở xã Gia Phú, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) tử vong tại nhà, chiều ngày 22/5, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Lã Hồng Phúc, Trưởng Công an huyện Gia Viễn cho biết đơn vị này đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Hữu Cường (chồng chị D.).

“Nghi phạm bị bắt giữ vào khoảng 10h khi anh này trở về địa phương. Quá trình đấu tranh nhanh, Cường khai nhận đã ra tay sát hại vợ vào buổi chiều ngày 18/5. Nguyên nhân được ra tay sát hại vợ được đối tượng cho biết do có mâu thuẫn vì vợ đòi li dị nên đã ra tay sát hại. Đối tượng đã được bàn giao cho Công an tỉnh Ninh Bình để điều tra xử lý”, ông Phúc cho biết.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV, ông Vũ Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Gia Phú cho biết đến thời điểm hiện tại, gia đình đã tiến hành lo xong công việc hậu sự cho chị D.

Theo nguồn tin của Đời sống Plus, chị D. và Cường lấy nhau từ tháng 1/2018. Tuy nhiên giữa 2 người chưa có đăng kí kết hôn nhưng 2 bên gia đình vẫn tổ chức đám cưới đàng hoàng.

Cuộc sống sau hôn nhân, Cường được biết đến là người chồng có thói vũ phu, thường xuyên đánh đập vợ. Do không chịu đựng được tính cách của chồng nên chị D. đã nhiều lần nói chuyện với chồng về việc ly hôn.

Cũng chính vì vấn đề này mà giữa chị D. và Cường thường xuyên phát sinh những mâu thuẫn. Ngày 18/5, sau khi đi thăm khám tại bệnh viện  về, chị Thùy D. về nhà mẹ đẻ ở đường 477 (thuộc xã Gia Phú, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình).

Đến trưa cùng ngày, chồng của chị là Cường sang nhà ngoại đón vợ về nhà. Lúc này, giữa hai người tiếp tục xảy ra cãi vã xô xát sau đó Cường bỏ đi khỏi nhà.

Một lúc sau, người thân vào trong buồng để gọi dậy thì bàng hoàng phát hiện chị D. đã tử vong. Ngay sau đó, người thân đã báo cáo cơ quan công an. Cũng từ thời điểm này, Cường bỏ nhà đi và không liên lạc được.

Đến khoảng 10h ngày 22/5, sau 4 ngày bỏ đi, Cường trở về nhà thì bị Công an huyện Gia Viễn mật phục bắt được.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiền hành điều tra làm rõ theo quy định.

Xem thêm:

Mẹ nam sinh đề nghị xem xét trách nhiệm vụ 'bà Chánh' tuyên bố 'mạng người không quan trọng'

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN