Thứ bảy, 27/04/2024 | 17:33
RSS

Nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất khiến 9 người thương vong ở Yên Bái

Thứ hai, 04/09/2017, 19:55 (GMT+7)

Chính quyền địa phương và các ngành chức năng đang nhanh chóng tiến hành khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất khiến 9 người thương vong ở Trạm Tấu (Yên Bái).

Sạt lở đất ở Yên BáiCác nạn nhân bị thương trong vụ sạt lở đất ở Yên Bái đang được tích cực cứu chữa. Ảnh Báo TNMT

Liên quan đến vụ việc sạt lở đất ở Yên Bái khiến 2 người tử vong, 7 người khác bị thương ở Trạm Tấu (Yên Bái), UBND tỉnh Yên Bái đã yêu cầu các sở, ngành thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, UBND huyện Yên Bình, huyện Trạm Tấu khẩn trương tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Theo đó, ngày 3/9 trên địa bàn xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu có mưa to, làm sạt lở đất trên ta luy dương trên địa bàn thôn Tống Ngoài. Vào khoảng 16 đến 17 giờ, một số người dân đang đi nương về đã gặp nạn.

2 nạn nhân tử vong trong mưa lớn là Vàng Thị Phến (SN 1968) thôn Tống Ngoài và cháu Hảng Thị Dính (8 tháng tuổi). 7 người khác bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ.

sạt lở đất

Cơ quan chức năng nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất ở Trạm Tấu. Ảnh MT&CS

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng tại chỗ của xã Túc Đán đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, cứu chữa người bị nạn. Hiện đoàn công tác do Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu dẫn đầu cũng đã đến hiện trường, chỉ đạo chính quyền xã Túc Đán và nhân dân khắc phục hậu quả, thăm hỏi, động viên gia đình người bị thiệt hại.

Bước đầu huyện hỗ trợ mỗi người bị thương 2,7 triệu đồng, các hộ có người chết 5,4 triệu đồng. Trong ngày hôm qua, huyện đã chỉ đạo toàn bộ công chức xã và người dân ở các thôn giúp các gia đình có người chết mai táng theo phong tục, những người bị thương đã được đưa xuống bệnh viện cứu chữa, đồng thời xã cũng lo chu đáo để các gia đình yên tâm sớm ổn định cuộc sống.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN