Thứ năm, 25/04/2024 | 12:20
RSS

Nhân viên gác tàu thu vé với giá “cắt cổ” trước cổng Bệnh viện Bạch Mai

Thứ tư, 05/04/2017, 07:00 (GMT+7)

Với mỗi lượt gửi xe, những nhân viên gác tàu ở đây thu của khách 10.000 đồng, cao hơn nhiều lần so với giá vé được quy định.

Phản ánh đến đường dây nóng của Đời sống Plus, nhiều người dân cho biết, họ cảm thấy bức xúc trước cảnh chèo kéo, gạ gẫm người khám bệnh vào gửi xe sau đó thu với mức giá cắt cổ của những nhân viên gác tàu trước cổng Bệnh viện Bạch Mai (đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội)

Chị L.T.Q nhà ở khu vực này cho biết: “Mỗi khi thấy người có nhu cầu gửi xe để vào viện là họ ùa ra, chèo kéo vào khu vực khoảng đất trống nằm sát với trạm gác và đường ray tàu hỏa.

Nhiều khi có chuông báo tàu sắp đến nhưng họ không làm nhiệm vụ mà cố chèo kéo khách xong xuôi mới chạy ra kéo thanh chắn”.

Chung nỗi bức xúc, bác Phạm Xuân Phú, một bệnh nhân quê ở Hà Nam đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai cũng than thở: “Thằng cháu nó đưa tôi lên chữa bệnh, họ cũng chạy xô ra, bảo rằng phía trong bãi xe bệnh viện đã quá tải và bảo tôi gửi xe ở chỗ họ.

Thấy họ mặc đồng phục nên tôi cũng tin tưởng họ có quyền trông giữ xe ở đây nên cũng không thắc mắc gì”.

Nhân viên gác tàu thu vé giá cắt cổ 1

Bãi gửi xe tự phát nằm sát cạnh đường ray xe lửa rất phản cảm và nguy hiểm. Ảnh: V.Duẩn.

Được biết, hiện trạng này đã diễn ra được nhiều năm nay, đơn vị chủ quản cũng nhiều lần đi kiểm tra, xử lý nhưng khi đơn vị chủ quản đi khỏi, hiện trạng này lại đâu vào đấy.

Ghi nhận của PV Đời sống Plus vào buổi sáng ngày 4/4, bãi trông giữ xe trái phép của những nhân viên gác tàu này vẫn hoạt động bình thường.

Theo đó, hai nhân viên gác tàu (một người đàn ông, một người đàn bà) tiếp tục thực hiện các hành động chèo kéo khách vào bãi giữ xe tự phát nằm cạnh trạm gác và đường ray tàu hỏa trước cổng Bệnh viện Bạch Mai tại KM2 + 460.

Khi thấy có khách đến gửi, hai nhân viên trạm gác cất giọng hỏi thời gian gửi, rồi hướng dẫn khách đi vào bãi gửi sau đó thu 10.000 đồng mỗi lượt.

Việc thu tiền vé gửi xe với giá cao gấp nhiều lần so với quy định khiến nhiều người tỏ ra bất ngờ, thậm chí có người đã phản ứng lại.

Sau khi ghi nhận tình hình, PV trong vai một người có nhu cầu cần gửi xe để vào thăm người nhà đang chữa trị trong bệnh viện.

Khi thấy PV điều khiển xe tiến lại gần, một người nữ nhân viên gác tàu ngồi trong trạm gác cất giọng trịch tượng: “Gửi xe hả em, vào vào viện có lâu không?”.

Nhân viên gác tàu thu vé giá cắt cổ 2

Một nhân viên gác tàu đang hướng dẫn khách để xe. Ảnh: V. Duẩn.

Sau đó một người đàn ông mặc đồng phục của nhân viên gác tàu hất hàm ra hiệu cho PV đi xe vào bãi xe. 

Xong việc, người phụ nữ ra giá 10.000 đồng cho một lần gửi. Tuy nhiên, khi PV thắc mắc mức giá vé quá cao thì người này cho biết đây là mức giá chung rồi, ở đâu cũng vậy và phía bên trong bãi gửi xe của bệnh viện đã không còn chỗ để.

PV đưa tiền và yêu cầu người này ghi vé xe thì nhận được thông tin khá bất ngờ từ người nữ gác tàu. “Không phải vé đâu em ơi, bọn chị nhớ mặt hết rồi, cứ vào đi”.

PV tiếp tục thắc mắc nếu không có vé, người lạ vào lấy mất xe của khách thì ai chịu trách nhiệm thì được người này cho hay nếu có mất mát gì họ sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Trong buổi sáng ngày 4/4, theo ghi nhận của PV, cả 2 bãi giữ xe phía bên trong Bệnh viện Bạch Mai đều còn rất nhiều chỗ trống, hoàn toàn không có tình trạng quá tải như lời nữ nhân viên gác tàu cho biết trước đó.

Nhân viên gác tàu thu vé giá cắt cổ 3

Mức phí 10.000 đồng và không trao vé xe tại bãi giữ xe tự phát này khiến nhiều người dân bất bình. Ảnh: V. Duẩn.

Cùng thời gian đó, khi thấy đứng trên cầu vượt gần đó đưa điện thoại ghi lại cảnh bãi trông giữ xe trái phép của hai nhân viên gác tàu trước cổng Bệnh viện Bạch Mai thì một người phụ nữ trung niên mặc áo sơ mi trắng đứng ở trên cầu tiến lại gần và yêu cầu PV dừng ngay hoạt động ghi hình lại.

Người này còn lớn tiếng nạt nộ khiến cho nhiều người đang di chuyển trên cầu phải chú ý. Điều này khiến PV vô cùng bất ngờ.

Trước đó, UBND TP. Hà Nội đã ra Quyết định số 69/2014 thông tin rất rõ ràng về mức phí trông giữ đối với việc trông giữ xe máy trên địa bàn TP.

Theo đó, thời gian ban ngày là từ 6 giờ đến 18 giờ, thời gian ban đêm từ sau 18 giờ đến trước 6 giờ sáng hôm sau.

Mức thu phí tại địa bàn các quận, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa: ban ngày 3.000 đồng, ban đêm 5.000 đồng, cả ngày và đêm 7.000 đồng, theo tháng là 70.000 đồng.

Mức thu phí tại các chợ, trường học, bệnh viện, tại các địa bàn huyện ngoại thành:  ban ngày 2.000 đồng, ban đêm 3.000 đồng, cả ngày và đêm 4.000 đồng, theo tháng là 50.000 đồng.

Vì vậy mức giá 10.000 đồng tại bãi giữ xe của tự phát của hai nhân viên gác tàu khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

V.Duẩn
Theo Đời sống Plus