Chủ nhật, 28/04/2024 | 02:52
RSS

Ngư dân mừng đón lộc biển

Thứ ba, 06/02/2024, 17:29 (GMT+7)

Những ngày cận Tết nguyên đán, nhiều tàu cá Quảng Ngãi liên tiếp cập cảng chở đầy hải sản. Nhờ vậy thu nhập của ngư dân tăng lên, hứa hẹn đón một cái Tết đủ đầy.

 Ngư dân mừng đón lộc biển

Một góc cảng cá Sa Kỳ nhộn nhịp những ngày cận Tết. Ảnh: Chí Đại.

Tại cảng cá Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, những ngày cuối năm, hàng chục tàu đánh cá liên tục cập bến bán cho thương lái. Tiếng động cơ tàu cá về cảng, tiếng xe vận tải chuyển cá về nơi chế biến và đi tiêu thụ các tỉnh thành vang khắp một vùng, cùng tiếng cười nói của ngư dân, thương lái đã tạo bầu không khí nhộn nhịp, sôi nổi những ngày cận Tết.

Gặp chúng tôi tại cảng Sa Kỳ sau một chuyến đánh bắt gần 1 tháng ở ngư trường Hoàng Sa trở về, chủ tàu cá QNg 90744 TS là ngư dân Bùi Hoa, ở thôn Định Tân, xã Bình Châu cho biết, tàu của ông có 7 thuyền viên vừa cập cảng Sa Kỳ trong niềm phấn khởi, bởi tàu cá đánh bắt trúng 4 tấn cá chuồn cồ vừa cập cảng đã bán được hết và còn được giá.

“Sau 20 ngày lênh đênh trên biển, 7 thuyền viên đánh bắt được hơn 4 tấn cá chuồn cồ, vừa cập cảng đã bán được với giá từ 40.000 - 80.000 đồng tùy theo cá lớn, nhỏ. Sau khi trừ các chi phí cho chuyến biển này, mỗi bạn thuyền thu về 10 triệu đồng, Tết này ấm áp rồi”, ngư dân Bùi Hoa chia sẻ.

 Ngư dân mừng đón lộc biển
Ngư dân tất bật bán hải sản cho thương lái. Ảnh: Chí Đại.

Ngư dân Nguyễn Tâm là bạn thuyền cho biết: “Do tàu cá của chúng tôi bán hải sản đúng dịp cận Tết nên giá thu mua hải có phần tăng cao hơn so với vài tháng trước. Hồi tháng 7/2023, 1kg cá chuồn cồ có giá từ 35.000 - 60.000 đồng/kg nhưng hiện tại giá loại cá này tăng lên 80.000 đồng/kg. Hiện nay giá các loại cá thu, cá ngừ sọc dừa hay cá chuồn đều tăng mạnh nên nhiều tàu cá địa phương chở hải sản về bán cho thương lái giá cao hơn”.

Trong khi đó, tàu cá QNg 90316 TS của ngư dân Đỗ Chí Bình, (ở thôn Định Tân, xã Bình Châu) cùng 12 thuyền sau gần 1 tháng lênh đênh trên vùng biển Hoàng Sa giờ cũng đã cập cảng cá Sa Kỳ với đầy khoang hải sản.

Ngư dân Bình chia sẻ: “Tàu cá của tôi xuất bến ra ngư trường Hoàng Sa vào đầu tháng Chạp. Phiên biển cuối năm dù thời tiết bất lợi nhưng bù lại trúng nhiều mẻ cá lớn gồm: Cá mú đỏ, cá mó, cá đỏ củ, cá bò… Các thuyền viên còn tranh thủ câu được nhiều mực nang nên có thu nhập cao trong vụ biển này. Chuyến này chúng tôi đánh bắt được hơn 7 tấn cá các loại, thu về khoảng 600 triệu đồng, sau khi trừ chi phí mỗi lao động trên tàu được chia khoảng 30 triệu đồng. Vậy là các ngư dân có tiền lo cho gia đình đón Tết”.

Ngư dân Đỗ Văn Lợi là thuyền viên cho biết: “Chuyến đi biển này chúng tôi đón được nhiều lộc biển, giờ là lúc về nhà sắm Tết, đón chào năm mới cùng gia đình. Sau đó khoảng mùng 10 tháng Giêng, tàu chúng tôi lại tiếp tục vươn khơi bám biển. Chúng tôi hy vọng sang năm mới, hoạt động khai thác hải sản sẽ thuận lợi và trúng nhiều lộc biển hơn”.

Theo các thương lái ở cảng Sa Kỳ, hiện giá cá chuồn cồ được thương lái thu mua với giá từ 40.000 đến 80.000 đồng/kg, cá mú 50.000 đến 100.000 đồng/kg, cá mó 30.000 đến 50.000 đồng/kg, cá đỏ củ 40.000 đồng/kg… Bên cạnh niềm vui của các chủ tàu, các thuyền viên thì những người làm hậu cần nghề cá ở các làng chài ven biển Quảng Ngãi cũng phấn khởi không kém. Bởi nhờ việc phân loại cá, đưa cá lên tàu vận chuyển đến nơi chế biến, tiêu thụ giúp nhiều nhân công có thu nhập từ 100.000 - 300.000 đồng/ngày.

Ông Nguyễn Văn Mười - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi cho biết, toàn tỉnh có hơn 4.290 tàu cá với tổng công suất gần 1,8 triệu CV. Trong đó tàu có chiều dài từ 15m trở lên khai thác xa bờ trên hơn 3.100 chiếc. Cơ cấu khai thác thủy sản chủ yếu gồm các nghề lưới kéo, lưới rê, lưới vây, câu, với lực lượng lao động khoảng 38.000 người.

“Trong những ngày qua, số lượng tàu thuyền đánh bắt xa bờ liên tục cập cảng cá trên địa bàn tỉnh để bán hải sản cho thương lái, nhờ vậy giúp nhiều ngư dân có nguồn thu nhập, mang đến một cái Tết đủ đầy. UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo về việc theo dõi hoạt động của tàu cá và động viên, thăm hỏi ngư dân sản xuất trên biển dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Hiện tại số lượng tàu cá và ngư dân tham gia bám biển khai thác hải sản trong dịp Tết này là 62 tàu, với khoảng 378 ngư dân” - ông Mười cho hay.

Tấn Thành - Chí Đại
Theo Báo Đại đoàn kết