Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:35
RSS

Nghi động đất ở Lạng Sơn, người dân sợ hãi chạy ra khỏi nhà

Thứ năm, 28/11/2019, 09:30 (GMT+7)

Theo phản ánh, thấy nhà nhà rung chuyển, vật dụng trong nhà rung lắc nghi động đất, nhiều người dân huyện Văn Lang, tỉnh Lạng Sơn sợ hãi chạy ra khỏi nhà.

Nghi động đất ở Lạng Sơn, người dân sợ hãi chạy ra khỏi nhà

Đá lở do động đất tại xã Đàm Thủy, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng trước đó. Ảnh: Kiến Thức

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng 28/11, nhiều người dân tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn phản ánh có hiện tượng nhà rung chuyển, vật dụng trong nhà rung lắc, thời điểm này nhiều người sợ hãi chạy ra khỏi nhà. 

Trao đổi với PV, đại diện Trung tâm dự báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) xác nhận, có ghi nhận thông tin về việc tại tỉnh Lạng Sơn có hiện tượng rung lắc. Cũng theo vị này, hiện đơn vị đang xử lý thông tin và sẽ có cập nhật sau về vụ việc.

Trước đó, vào hồi 01 giờ 18 phút 23 giây (giờ GMT) ngày 25/11/2019 tức 08 giờ 18 phút 23 giây (giờ Hà Nội) ngày 25/11/2019, một trận động đất có độ lớn 5,4 (5,4 độ Richter) xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.852 độ vĩ Bắc, 106.618 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 14 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Theo các chuyên gia địa chất, các trận động đất trên có thể phát sinh từ đới đứt gãy Cao Bằng - Tiên Yên. Đây là đới đứt gãy kéo dài từ Trung Quốc qua Cao Bằng đến Lạng Sơn và Quảng Ninh, vẫn thường gây ra các trận động đất trong thời gian qua. Theo các dự báo, đới đứt gãy này có thể gây động đất tới 6 độ Richter.

Thiên Thanh
Theo Đời sống Plus/GĐVN