Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:22
RSS

Nàng dâu biếu Tết nhà nội gấp 7 lần nhà ngoại khiến chị em tranh cãi

Thứ ba, 06/02/2018, 06:37 (GMT+7)

Càng gần đến Tết thì chủ đề biếu nội ngoại trên các hội nhóm dành cho chị em càng thêm rôm rả.

Nàng dâu biếu Tết nhà nội gấp 7 lần nhà ngoại khiến chị em tranh cãi
Ảnh minh họa

Mỗi dịp tết đến xuân về, vấn đề mà nhiều nàng dâu quan tâm nhất vẫn là việc biếu bố mẹ hai bên thế nào cho vừa lòng đẹp ý. Với nhiều gia đình vợ chồng thông cảm hiểu nhau thì chuyện này không có gì là quan trọng. Thế nhưng, với những cặp đôi “không chung tiếng nói” thì việc nội ngoại phải chênh nhau là điều tất yếu.

Mới đây, tài khoản K.K.H đã chia sẻ một bảng chi tiêu Tết mà ở đó mọi người nhận rõ thấy sự chênh lệch giữa bên nội bên ngoại.

Theo đó, dự kiến chi tiêu của nàng dâu là 16 triệu đồng, ngoài các khoản đi chơi, mua bánh kẹo, tiền mừng tuổi, mua sắm Tết... thì còn lại là tiền biếu bố mẹ hai bên. Điều đáng chú ý, sắm cho bên nội bao gồm cây đào 3 triệu, mừng tuổi mẹ chồng 1 triệu, bánh kẹo hoa quả 1 triệu, còn bên nhà ngoại chỉ là giỏ quà 900 nghìn.

Cùng với bảng chi tiêu là câu hỏi của chủ top: “Nhìn sự chênh lệch nội ngoại mà có buồn không ạ?”. Ngay lập tức câu hỏi này đã nhận được câu trả lời của mọi người với sự bức xúc vô cùng.

Nàng dâu biếu Tết nhà nội gấp 7 lần nhà ngoại khiến chị em tranh cãi2
Bảng chi tiêu Tết gây xôn xao mạng xã hội

Bạn Minh Lan bức xúc: “Mình không biết bạn hay chồng bạn vạch ra cái bảng chi tiêu này. Nhưng cho dù có như thế nào đi nữa thì việc bạn điều chỉnh để cân đối việc biết Tết hai bên là không khó. Thế mà còn trưng lên để hỏi mọi người như này có buồn không”.

Trong khi đó Thủy Phương bình luận rằng: “Trước khi hỏi mọi người thì bạn tự trả lời đi. Nếu buồn thì bạn cũng điều chỉnh được, vấn đề có gì đâu. Bớt sắm sửa quần áo, bớt đi chơi để mừng tuổi bố mẹ mình. Việc có vậy mà cũng hỏi sao?”.

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng: “Lấy chồng rồi phải lo nhà chồng. Đó là trách nhiệm của mình mom ạ. Chỉ là nếu mình có nhiều thì sắm nhiều, có ít sắm ít. Biếu ông bà ngoại chút ngày Tết là được mà”.

Mỗi người một ý đã khiến cho topic trở nên rôm rả hơn bao giờ hết. Hiện tại, số lượt thích và bình luận đang ngày càng tăng lên.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN