Thứ bảy, 27/04/2024 | 12:33
RSS

Mâu thuẫn vì tiếng ồn hát karaoke, người đàn ông bị chém 4 nhát

Thứ ba, 26/03/2024, 11:31 (GMT+7)

Sử dụng loa kẹo kéo hát karaoke trong lúc nhậu, 2 nhóm người mâu thuẫn, một người đàn ông bị chém 4 nhát.

Hai đối tượng Được và Tấn bị bắt giữ trong vụ mâu thuẫn vì tiếng ồn hát karaoke. Ảnh:

Hai đối tượng Được và Tấn bị bắt giữ trong vụ mâu thuẫn vì tiếng ồn hát karaoke. Ảnh: cand.com.vn

Ngày 26/3, báo Dân trí thông tin, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đang tạm giữ hình sự Ngô Văn Được (SN 1982, quê Cà Mau) và Trần Văn Tấn (SN 1990, quê Long An) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo báo Công an nhân dân, trước đó, khoảng 10h ngày 24/3, Được và Tấn cùng 5 người bạn tổ chức nhậu tại vườn tràm sau nhà trọ Thanh Tâm, khu phố 3, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát. Cùng thời điểm trên nhóm của Nguyễn Trường Danh gồm 6 người đang nhậu kế bên và có sử dụng loa kẹo kéo.

Nhóm của Được, Tấn sang nhắc nhở hát vì hát quá ồn ào thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Danh nhưng được mọi người can ngăn. Tuy nhiên Được, Tấn không chịu bỏ qua mà tuyên bố sẽ “dạy cho Danh một bài học”.

Đến 14h cùng ngày, sau khi nhậu xong, Được và Tấn đi tìm Danh để đánh. Hậu quả, Danh bị Tấn chém vào đầu và lưng 4 nhát dao và hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Châu Anh (tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại