Chủ nhật, 28/04/2024 | 02:31
RSS

Lừa thuê ô tô chiếm đoạt hàng tỷ đồng, đôi bạn lĩnh án

Thứ hai, 25/05/2020, 16:42 (GMT+7)

Dùng thủ đoạn gian dối làm cho nhiều người tin tưởng rồi thuê xe ô tô mang đi thế chấp chiếm đoạt hàng tỷ đồng, đôi bạn lĩnh án.

Lừa thuê ô tô chiếm đoạt hàng tỷ đồng, đôi bạn lĩnh án

Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: LĐ

Ngày 25/5, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ tuyên phạt Bùi Thế Tín (SN 1984) 20 năm tù và Trương Tấn Phát (SN 1990, cùng ngụ quận Bình Thủy) 17 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bồi thường khoảng 7 tỉ đồng cho bị hại.

Trước đó, ngày 22/5, Tòa án Nhân dân TP.Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Trương Tấn Phát (sinh năm 1990, cư trú ở phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) và Bùi Thế Tín (sinh năm 1984, thường trú ở phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) về cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng,  Tín và Phát cùng làm dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái nên quen biết nhau. Do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên khoảng giữa năm 2018, Phát bàn bạc với Tín dùng thủ đoạn gian dối làm cho nhiều người tin tưởng rồi thuê xe ô tô mang đi thế chấp cho người khác.

Phát thuê 6 ô tô các loại (trị giá trên 3,2 tỉ đồng) của các chủ xe ở Cần Thơ, rồi đưa cho Tín đi cầm được trên 600 triệu đồng, chia nhau tiêu xài. Ngoài ra, Tín còn thuê 10 ô tô các loại và 3 xe máy (tổng giá trị trên 5,5 tỉ đồng) mang đi thế chấp rồi chiếm đoạt tiền… Phần lớn xe ô tô Tín cầm cho người quen là Lê Văn Hiển và Lê Mã Trường Kỳ, mỗi xe lấy từ vài chục triệu đồng đến khoảng 100 triệu đồng (giá trị xe từ 330-850 triệu đồng/xe). 

Đến thời hạn giao xe nhưng chủ xe không thấy Tín và Phát trả xe, liên lạc cũng không được, các bị hại làm đơn tố giác. Ngày 11/2/2019, Tín và Phát bị bắt giam.

Ngày 24/10/2018, Lê Văn Hiển bị Cục Cảnh sát hình sự Campuchia bắt tạm giam cùng tang vật là 3 chiếc ô tô (đã được bàn giao cho Công an TP Cần Thơ trả cho chủ sở hữu).

Còn 3 xe có bản ảnh cho thấy đang được cất giữ tại Campuchia. Như vậy, hiện còn 13 xe chưa thu hồi được. Quá trình điều tra xác định, Hiển, Kỳ có dấu hiệu phạm tội, tuy nhiên do Hiển đang bị tạm giam ở Campuchia, Kỳ không xác định được địa chỉ, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, xử lý sau.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN