Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:57
RSS

Lời khai máu lạnh của nghi phạm sát hại cô gái trẻ rồi giấu xác bên bờ suối

Thứ tư, 29/01/2020, 11:01 (GMT+7)

Tại cơ quan công an, nghi phạm sát hại cô gái trẻ rồi giấu xác bên bờ suối ngày mùng 2 Tết đã khai nhận quá trình ra tay tàn độc.

Lời khai máu lạnh của nghi phạm sát hại cô gái trẻ rồi giấu xác bên bờ suối

Nghi phạm Triệu Tòn Kiều. Ảnh: PLN

Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ nghi phạm Triệu Tòn Kiều (SN 1997, trú xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) để điều tra, làm rõ vụ việc Giết người.  Nạn nhân là chị T.T.L (SN 1996, cùng trú xã Nậm Tha).

Tại cơ quan công an, Kiều cho biết đối tượng đã mua vé ô tô để bỏ trốn vào miền Nam với giá 1,4 triệu đồng nhưng không đi. Sau đó, Kiều từ Bến xe Giáp Bát đi đến vào quận Ba Đình, TP.Hà Nội lẩn trốn.

Quá trình làm việc, bước đầu cơ quan điều tra xác định Kiều có mối quan hệ quen biết với nạn nhân T.T.L do chị gái Kiều nhận bố mẹ L. là bố mẹ nuôi. Trước đó, Kiều có đến nhà nạn nhân chơi nhưng không có quan hệ tình cảm nam nữ.

Ngày 25/1, sau khi uống rượu say, Kiều nảy sinh ý định đồi bại với nạn nhân và rủ L. ra bờ suối. Tại đây, Kiều đã dùng vũ lực uy hiếp để thực hiện hành vi thú tính nhưng bị nạn nhân chống cự quyết liệt nên y đã ra tay sát hại L.

Quá trình khám nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện trên cổ nạn nhân có vết bầm, tím, nguyên nhân tử vong do ngạt cơ học. Trước đó, sáng 26/1 (Mùng 2 Tết), người dân phát hiện thi thể cô gái bị chôn vùi ven suối. Qua điều tra ban đầu, danh tính nạn nhân được xác định là chị L.

Theo lãnh đạo UBND xã Nậm Tha, nạn nhân L. đã lập gia đình, có một con gái nhưng cuộc sống có nhiều khúc mắc nên đã ly hôn. Sau khi ly hôn, L. sống cùng bố mẹ đẻ, gia đình thuộc diện khó khăn.   

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN