Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:30
RSS

Danh tính tài xế điều khiển “xe điên” khiến 6 người nhập viện

Thứ năm, 25/01/2018, 10:30 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nam tài xế điều khiển “xe điên” gây tai nạn liên hoàn trên phố khiến 6 người nhập viện vào tối ngày 24/1.

Lộ danh tính tài xế điều khiển “xe điên” khiến 6 người nhập việnChiếc ô tô hiệu Toyota Land Cruiser gây tai nạn liên hoàn trên phố

Khoảng 19h30’ tối ngày 24/1, chiếc ô tô hiệu Toyota Land Cruiser mang BKS: 30A – 053.92 di chuyển trên đường Đội Cấn (phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) đi Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa, Hà Nội).

Khi di chuyển đến ngã tư Liễu Giai giao với Đội Cấn, tài xế đột nhiên đánh lái di chuyển xe theo chiều ngược lại và húc đổ một biển báo đường đồng thời đâm trúng 1 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ gần đó.

Sau khi gây va chạm, tài xế không dừng lại mà tiếp tục cho xe lao lên dải phân cách, hất văng một cột biển báo đồng thời đâm trúng và kèo lê một xe máy khác dưới gầm khoảng 20m sau đó di chuyển ra đường Nguyễn Chí Thanh.

Lộ danh tính tài xế điều khiển “xe điên” khiến 6 người nhập việnCó ít nhất 6 người bị thương trong đó có 2 người phụ nữ bị thương nặng

Chưa dừng ở đó, trên đường di chuyển, “xe điên” tiếp tục gây ra vụ va chạm liên hoàn với nhiều xe máy khác ở khu vực hồ Ngọc Khánh (Ba Đình) đồng thời kéo lê 2 xe máy kẹt dưới gầm. Chiếc xe điên chỉ dừng lại khi tông đổ một gốc cây trên vỉa hè.

Vụ việc được thông báo đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an phường Ngọc Khánh đã có mặt tại hiện trường vụ việc để phân luồng giao thông đồng thời đưa tài xế điều khiển xe ô tô gây tai nạn về trụ sở để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Qua điều tra, danh tính nam tài xế được cơ quan chức năng xác định là Nguyễn Mạnh Hiếu (SN 1989, trú tại phố Lạc Long Quân, phường Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội). Tại thời điểm xảy ra vụ việc, nam thanh niên đi 1 mình. Có ít nhất 6 người bị thương sau vụ tai nạn trong đó có 2 người phụ nữ bị thương nặng.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN