Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:29
RSS

Lãnh đạo VFF: 'Giữa đội U23 và ĐTQG có sự khác biệt về đẳng cấp'

Thứ hai, 22/10/2018, 13:54 (GMT+7)

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho rằng giữa đội U23 và ĐTQG có sự khác biệt về đẳng cấp do đó các cầu thủ cũng không nên quá áp lực trước thềm AFF Cup 2018.

AFF Cup 2018 nhận được sự kỳ vọng rất lớn của NHM bóng đá Việt Nam, sau thành công của lứa U23 tại VCK châu Á và ASIAD 2018, điều đó vô tình trở thành áp lực với các cầu thủ đội tuyển Việt Nam cũng như BHL.

Chia sẻ về điều này, Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Thành tích của U23 Việt Nam tại giải châu Á là rất đáng khen. Các cầu thủ trẻ là tiền đề để ĐTQG Việt Nam tập trung cho AFF Cup 2018. Nhưng giữa lứa tuổi U23 và ĐTQG có sự khác biệt về đẳng cấp, do đó, tôi không muốn các cầu thủ cảm thấy áp lực tại AFF Cup 2018”.

AFF Cup 2018 nhận được sự kỳ vọng rất lớn của NHM
AFF Cup 2018 nhận được sự kỳ vọng rất lớn của NHM. Ảnh: Dân Trí

Theo ông Tuấn các cầu thủ chỉ cần thi đấu hết mình, không nên đặt quá nhiều áp lực. “Các cháu cần cống hiến hết mình và thi đấu với chiến thuật hiệu quả của HLV Park Hang-seo là sẽ đáp ứng được niềm hi vọng của NHM rồi. Các cháu không cần phải đặt quá nhiều áp lực lên bản thân mình.” – ông Tuấn nói.

Trước đó, HLV Park Hang Seo đã chia sẻ với báo chí Hàn Quốc: "Ở đây (quê nhà) tôi nhận được nhiều sự giúp đỡ từ LĐBĐ Hàn Quốc. Tôi cũng dễ dàng tìm được sân tập và đội để đấu tập. Trở về nhà, tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thương của mọi người.

Tôi có gánh nặng trên vai, vì đây là giải đấu được người hâm mộ Việt Nam rất trông đợi. Nhưng có sức ép như vậy cũng là điều tốt, tôi sẽ làm việc chăm chỉ để cùng tuyển Việt Nam chiến thắng.”

Xem thêm: 10 Pha bóng nguy hiểm nhất trận Olympic Việt Nam và Olympic Syria, xem lại mà nổi da gà

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN