Thứ bảy, 27/04/2024 | 22:03
RSS

'Kiểm soát bóng của ĐT Việt Nam chỉ là luân chuyển bóng'

Thứ hai, 12/02/2024, 07:10 (GMT+7)

HLV Daiki Iwamasa của Hà Nội FC cho rằng, lối chơi kiểm soát bóng mà ĐT Việt Nam triển khai tại Asian Cup 2024 mới chỉ là luân chuyển bóng, chứ không cố gắng tiếp cận khung thành đối phương...

ĐT Việt Nam đã trải qua kỳ Asian Cup 2024 không thành công khi để thua cả 3 trận vòng bảng, ghi 4 bàn, lọt lưới 8 bàn, nhận 2 thẻ đỏ và 3 quả penalty. Đây cũng là thành tích tệ nhất của "Những Chiến binh Sao vàng" trong lịch sử tham dự giải đấu hàng đầu châu lục cấp ĐTQG.
 
Ở trận ra quân, ĐT Việt Nam thi đấu quả cảm và để thua ĐT Nhật Bản với tỷ số 2-4. Chạm trán Indonesia ở lượt trận thứ hai, đoàn quân của HLV Troussier phải nhận thất bại 0-1 khi "Garuda" thi đấu lấn lướt hơn. Tại lượt trận cuối cùng, dù bị đánh giá thấp hơn Iraq nhưng ĐT Việt Nam đã cống hiến một trận cầu đáng khen. Dẫu vậy, bàn thắng vào phút bù giờ cuối cùng đã giúp đối thủ Tây Á thắng chung cuộc với cách biệt 3-2.

'Kiểm soát bóng của ĐT Việt Nam chỉ là luân chuyển bóng'

ĐT Việt Nam để thua ĐT Nhật Bản 2-4 tại vòng bảng Asian Cup 2024. Ảnh: VFF.
 
HLV Daiki Iwamasa đánh giá thật lòng về lối chơi của ĐT Việt Nam
 
Mới đây nhất, tân HLV trưởng của Hà Nội FC, ông Daiki Iwamasa đã đưa ra những nhận xét đáng chú ý về màn trình diễn của ĐT Việt Nam tại kỳ Asian Cup diễn ra trên đất Qatar.
 
"ĐT Việt Nam cố gắng cầm bóng, nhưng không thể đưa bóng tới khung thành của Nhật Bản. Họ chỉ luân chuyển bóng xung quanh mà thôi. Ở trận gặp Nhật Bản, ĐT Việt Nam rất cố gắng cầm bóng và chuyền cho nhau. Tôi nghĩ họ đã thi đấu tốt. Dù vậy, việc không thể đưa được bóng tới khung thành đối phương khiến ĐT Việt Nam rất khó khăn trong việc giành chiến thắng. Đó sẽ là bước tiếp theo mà bóng đá Việt Nam cần phải vượt qua", HLV Daiki Iwamasa chia sẻ với tờ Vietnam Football Digest.
'Kiểm soát bóng của ĐT Việt Nam chỉ là luân chuyển bóng'
HLV Daiki Iwamasa của Hà Nội FC. Ảnh: Hà Nội FC.
 
HLV Daiki Iwamasa mới chỉ có thời gian làm việc với các cầu thủ trẻ và cầu thủ dự bị của Hà Nội FC, khi những trụ cột tham dự Asian Cup. Ông khẳng định bóng đá Việt Nam đang giống với bóng đá Nhật Bản nhiều năm trước đây. Sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ và việc cố gắng tiếp cận bóng nhiều nhất có thể đang giúp nền bóng đá Việt Nam phát triển.
 
"Tôi đã thay đổi cách huấn luyện và truyền tải một chút khi tới Việt Nam, bởi ở đây chúng tôi nói chuyện thông qua phiên dịch. Ở Việt Nam có ít người có thể phiên dịch tiếng Nhật thể thao Có ít HLV Nhật Bản từng làm việc ở đây, nên có một số thời điểm các cầu thủ không hiểu ý tôi. Nhưng tôi cố gắng tận hưởng niềm vui và kết nối hơn với phiên dịch", nhà cầm quân 42 tuổi người Nhật Bản nói thêm. 
PV
Theo Báo Dân Việt