Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:32
RSS

Không được chia đất, nam thanh niên chém mẹ và em gái trọng thương

Thứ ba, 07/11/2017, 17:24 (GMT+7)

Hợi biết được việc mẹ chia đất cho 2 em gái nhưng không chia cho mình nên đã xảy ra mâu thuẫn và sau đó cầm dao chém mẹ và em gái bị trọng thương.

Bực tức vì không được chia đất, nam thanh niên chém mẹ và em gái trọng thương
Bực tức vì không được chia đất, nam thanh niên chém mẹ và em gái trọng thương

Ngày 7/11, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Đình Hợi (SN 1983, ở đội 4, thôn La Thị, Ngọc Hồi, Thanh Trì) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích cho mẹ và em gái ruột.

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 3/11, Hoàng Đình Hợi có mâu thuẫn với mẹ là bà Nguyễn Thị T. (SN 1956) và em gái là chị Hoàng Thị H. về vấn đề đất đai. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, Hợi đã chém mẹ và em gái trọng thương. Ngay sau đó, hai nạn nhân này đã được đưa đi cấp cứu còn Hợi bị cơ quan công an bắt giữ.

Trước sự việc trên. trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thuần - Trưởng Công an xã Ngọc Hồi cho biết, công an xã đã nhận được trình báo của người dân về việc Hoàng Đình Hợi chém mẹ và em gái bị thương.

Sau khi lực lượng chức năng xuống hiện trường 2 nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện rồi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện 108 để điều trị.

Do trước đó bà T. đã chia đất cho con gái mà không chia cho Hợi nên giữa Hợi và mẹ đã xảy ra mâu thuẫn
Do trước đó bà T. đã chia đất cho con gái mà không chia cho Hợi nên giữa Hợi và mẹ đã xảy ra mâu thuẫn

Theo ông Thuần, ở địa phương Hợi chưa có tiền án, tiền sự nhưng đã từng bị công an xã đến nhắc nhở vì hành vi gây rối trong gia đình. Vào thời điểm trước khi chồng bà T. mất có để lại cho bà một mảnh đất. Sau khi 2 cô con gái đi lấy chồng, bà T. đã chia cho mỗi người một phần của mảnh đất này.

Sau đó, Hợi biết được việc mẹ chia đất cho 2 em gái mà không chia cho mình nên giữa Hợi và mẹ đã xảy ra mâu thuẫn. Từ đó, Hợi và bà T. tuy sống chung trong một nhà nhưng không ăn chung với nhau.

"Việc Hợi ra tay chém mẹ và em gái là do bức xúc không được chia đất. Hợi là người không được học hành đến nơi đến chốn, nhận thức và hiểu biết pháp luật còn hạn chế nên đã có hành động như vậy", ông Thuần cho biết.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN