Thứ tư, 24/04/2024 | 13:17
RSS

Khối u chứa đầy răng và tóc trong buồng trứng khiến cô gái sống trong 'địa ngục'

Thứ hai, 21/05/2018, 07:15 (GMT+7)

Khối u "quái vật" chứa răng và tóc tồn tại suốt 15 năm trong buồng trứng thiếu nữ trẻ khiến cô đau đớn, nôn mửa mỗi khi kì kinh nguyệt tới.

Calle (Anh) đã phải trải qua 15 năm đằng đẵng chịu đựng chứng chuột rút, buồn nôn, nôn mửa và thậm chí ngất xỉu vì đau mỗi khi đến kinh nguyệt kể từ khi cô 15 tuổi. Tuy nhiên Calle chỉ nghĩ rằng đó là dấu hiệu bình thường như bao cô gái khác nên không mảy may nghi ngờ và chấp nhận rằng bản thân có những dấu hiệu kinh nguyệt kì lạ.

Cũng đôi lần, Calle tìm đến các phòng khám sản khoa để kiểm tra nhưng tất cả các bác sĩ  đều cho rằng đó là điều vẫn diễn ra với mọi phụ nữ và còn khẳng định có đến 1/3 phụ nữ đổ bệnh trước và trong kỳ kinh. Họ chỉ kê cho Calle thuốc giảm đau và cho cô ra về.

Cho đến một ngày, khi những cơn đau ngày một dữ dội hơn, Calle lại lần nữa tới bệnh viện và kể về trường hợp của bản thân. May mắn cho cô khi đã gặp bác sĩ sản phụ khoa Megan Sheldon.

Sheldon nghiêm túc lắng nghe những triệu chứng mà Calle phải đối mặt trong suốt nhiều năm qua, và cô đã bắt tay thực hiện kiểm tra tổng quát toàn bộ cho Calle. Trong vòng một tuần, Calle đã có câu trả lời.

Calle không chỉ bị hội chứng tiền kinh nguyệt như cô vẫn luôn nghĩ. Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến những khó khăn mà cô phải trải qua trong kì kinh nguyệt là một khối u nang có kích thước của một quả cam, và nó đang từng ngày phát triển trên buồng trứng của cô.

Khối u chứa đầy răng và tóc trong buồng trứng khiến cô gá
Vị trí của khối u quái. Ảnh: Shutterstock

Theo các bác sĩ, khối u trong cơ thể Calle là một dạng u quái gọi là dermoid hay còn có tên teratoma - tiếng Hy Lạp nghĩa là “quái vật” được hình thành từ những tế bào bẩm sinh trong cơ thể. 

U nang của Calle không chỉ lớn mà nó còn thật… kì lạ: nó chứa đầy răng và tóc như một bộ phận cơ thể của người. May mắn cho Calle khi khối u của cô dù lớn nhưng vẫn chưa phát triển thành ung thư, do đó không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của cô.

Đặc điểm gây ấn tượng nhất của u quái buồng trứng là thành phần trong khối u có da, răng, xương, tóc, mỡ, cơ, mô nội tiết (tiết ra hormone). Chính vì lý do này mà nó còn được “ưu ái” gọi tên là u quái.

U quái buồng trứng hay u bì buồng trứng thực chất là dạng u phát triển từ tế bào mầm. Các tế bào mầm phát triển và biệt hóa tạo thành u quái trưởng thành. Nếu các tế bào mầm không biệt hóa tốt sẽ là u quái không trưởng thành. Khoảng 95% các u quái là u quái trưởng thành.

Điều trị u quái buồng trứng chỉ có cách duy nhất là phẫu thuật để loại bỏ hoàn toàn khối u. Nếu không theo dõi và điều trị, người bệnh có thể phải đối mặt với những biến chứng nguy hiểm sau:

- Xoắn vặn khối u là một biến chứng thường gặp đưa đến tử vong, xảy ra ở 3,2 - 16% các trường hợp. Khối u càng to thì nguy cơ bị xoắn càng lớn.

- Vỡ khối u hiếm gặp hơn và thường liên quan đến xoắn, xảy ra đột ngột đưa đến sốc hoặc xuất huyết với hội chứng viêm phúc mạc cấp tính.

- Khối u cũng có thể thể thủng gây thoát thành phần trong khối u ra bên ngoài mãn tạo viêm phúc mạc tăng sinh mô hạt.

- U hóa ác tính: Những khối u hóa ác tính thì tiên lượng xấu, tỉ lệ sống 5 năm chỉ khoảng 15 - 31%.


Xem thêm: Ngoạn mục ca điều phối, ghép tim xuyên Việt thành công

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN