Chủ nhật, 28/04/2024 | 21:29
RSS

Kẻ gian trộm hơn 800 cây sâm Ngọc Linh dịp Tết Nguyên Đán

Thứ tư, 28/02/2024, 11:39 (GMT+7)

Lợi dụng dịp Tết Nguyên Đán, kẻ gian đã đột nhập vườn sâm của người dân ở huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum trộm hơn 800 cây sâm Ngọc Linh.

Báo Tuổi trẻ thông tin, ngày 28/2, lãnh đạo UBND huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) cho hay đã chỉ đạo cơ quan công an điều tra, truy vết các đối tượng trộm hàng trăm gốc sâm Ngọc Linh của người dân huyện này.

Theo đó, lợi dụng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, chỉ trong một tháng qua, tại huyện này đã xảy ra nhiều vụ trộm sâm Ngọc Linh quy mô lớn, với hơn 800 gốc sâm từ 4 đến 10 năm tuổi bị mất cắp.

Đây là số sâm trồng của các hộ dân tại 4 xã Đắk Na, Đắk Sao, Ngọc Lây và xã Tê Xăng.

Sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Kẻ gian trộm hơn 800 cây sâm Ngọc Linh dịp Tết Nguyên Đán

Kẻ gian trộm hơn 800 cây sâm Ngọc Linh dịp Tết Nguyên Đán. Ảnh: dantri.com.vn

Theo báo Dân trí, sau khi nhận được thông tin, UBND huyện Tu Mơ Rông đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra hiện trường, thống kê thiệt hại.

UBND huyện cũng chỉ đạo Công an huyện Tu Mơ Rông vào cuộc điều tra các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp.

Để ngăn chặn tình trạng trộm cắp tái diễn, UBND huyện Tu Mơ Rông đã vận động người dân thay nhau túc trực trên vườn và lắp đặt camera ở những nơi đảm bảo điều kiện.

Ngọc Châu (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại