Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:13
RSS

Hy hữu: 2 con bò cái gây tai nạn, công an truy tìm chủ sở hữu

Thứ ba, 05/12/2017, 07:15 (GMT+7)

Công an huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã phát thông báo đặc điểm của 2 con bò là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông trên địa bàn để mong người dân cung cấp thông tin về chủ sở hữu.

2 con bò cái gây tai nạn, công an truy tìm chủ sở hữu
2 con bò cái gây tai nạn, công an truy tìm chủ sở hữu.

Xác nhận với Dân Việt, Đại tá Trần Đức Triệu - Trưởng Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết, đã ra thông báo truy tìm chủ sở hữu của hai con bò thả rông là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông trên địa bàn.

Theo đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Lăng, Quảng Trị đang điều tra vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra vào khoảng 18 giờ 15 phút ngày 30.11.2017 tại Km 772+200 QL1A thuộc địa phận Long Hưng, Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị. Nạn nhân là anh Phan Hữu Hải (sinh năm 1996) trú tại Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Vào thời điểm trên, anh Phan Hữu Hải điều khiển xe mô tô BKS 75L1-8729 chạy trên Quốc lộ 1A theo chiều Bắc-Nam, khi đến địa phận Long Hưng, Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị thì va chạm vào hai con bò đang đi cùng chiều với. Hậu quả anh Phan Hữu Hải bị thương nặng, một con bò bị chết.

Một điều tra viên của Công an huyện Hải Lăng cho biết, hiện nay nạn nhân Hải đang được cấp cứu tại bệnh viện TW Huế. Một con bò còn sống đang được UBND xã Hải Phú quản lý. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, chưa có ai đến nhận là chủ sở hữu của 2 con bò nói trên.

Để làm rõ vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Lăng đã thông báo truy tìm chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp 2 con bò có đặc điểm như sau:

Con bò thứ nhất có đặc điểm: Lông màu vàng, chiều dài từ đầu đến hậu môn là 1,65m, chiều cao từ bàn chân đến phía trên sống lưng là 1,2m, vòng ngực sát nách là 1,4m (bò cái).

Con bò thứ hai có đặc điểm: Lông màu vàng, chiều dài từ đầu đến hậu môn là 1,7m, chiều cao từ bàn chân đến phía trên sống lưng là 1,23m, vòng ngực sát nách là 1,6m (bò cái).

Lãnh đạo Công an huyện Hải Lăng cho biết, việc cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Lăng thông báo nhằm đề nghị mọi công dân, ai biết chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp hai con bò có đặc điểm nêu trên thì cung cấp thông tin cho cơ quan công an. Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Lăng sẽ đảm bảo giữ bí mật và thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp nhận và quản lý, sử dụng thông tin do công dân cung cấp.

Đại tá Trần Đức Triệu đề nghị người dân có thông tin liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Lăng, Quảng Trị qua số điện thoại: 0233.3873206; 0233.3870686.

Ngọc Vũ
Theo Dân việt/ Đời sống Plus/GĐVN