Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:54
RSS

Huấn luyện viên Lê Thụy Hải: Công Phượng nên sang Nhật chơi bóng

Thứ sáu, 07/04/2017, 11:52 (GMT+7)

Huấn luyện viên Lê Thụy Hải cho rằng Công Phượng nên sang Nhật chơi bóng thay vì thi đấu ở V.League, giải đấu chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam.

HLV Lê Thụy Hải một trong những HLV khó tính và có nhiều phát ngôn gây sốc nhất về bóng đá Việt Nam ông cũng là người thường xuyên đưa ra những nhận định đánh giá về các cựu cầu thủ của U19 Việt Nam, trong đó có Công Phượng.

Trong một phát biểu mới đây, HLV Lê Thụy Hải cho rằng, Công Phượng nên sang Nhật Bản thi đấu sau khi SEA Games kết thúc thay vì tiếp tục gắn bó với giải đấu quốc nội, V.League.

Nhà cầm quân lão làng này lấy ví dụ về sự tiến bộ của Xuân Trường để cho rằng Công Phượng cũng nên đi học hỏi. “Chúng ta phải nhìn nhận là Công Phương bây giờ đang đi xuống so với chính mình. Nhưng xét về trình độ ở hiện tại, Công Phượng không phải dạng kém. Do vậy, Phượng được đưa đến 1 đất nước có nền bóng đá phát triển thì học được nhiều thứ

Đi một ngày đàng, một học sàng khôn. Xuân Trường là tấm gương để thấy sự phát triển khi đi thi đấu ở nước ngoài. Nên Công Phượng đi được là tốt. Chắc chắn là tốt hơn ở Việt Nam”.

Được biết, dự định của bầu Đức sẽ đưa Công Phượng, Tuấn Anh sang Nhật thi đấu vào 2018. “CLB Mito Hollyhock và Yokohama FC đặt vấn đề tha thiết xin tôi để Công Phượng, Tuấn Anh tiếp tục sang đó thi đấu. Nhưng tôi đang cân nhắc, tất cả vì bóng đá Việt Nam. Nếu không dính SEA Games, chắc chắn họ đã ở Nhật Bản, chứ không ai đuổi 2 cầu thủ này về”, bầu Đức cho hay.

Công Phượng, Tuấn Anh nhiều khả năng trở lại Nhật thi đấu trong mùa giải mới. Ảnh: Internet

Ông bầu phố Núi cũng nói thêm về quãng thời gian khó khăn của Công Phương tại đất nước Mặt trời mọc. “Các bạn phải thông cảm cho Công Phượng, khi mới về Mito cậu ấy bị chấn thương phải nghỉ thi đấu 4 tháng. Không HLV nào đủ can đảm để sử dụng cậu ấy trong hoàn cảnh như thế. Nếu Phượng không tài năng, phía Mito đời nào tha thiết muốn xin lại”.

Chủ tịch CLB Mito Hollyhock rất muốn có sự phục vụ của Công Phượng ở mùa giải 2018, ông cho biết: “Các bạn cần biết rằng ngay cả các thành viên của đội Olympic Nhật Bản cũng không có nhiều người đá ở J.League 2. Công Phượng thực sự là cầu thủ tài năng mà chúng tôi nhắm đến cho chiến lược dài hơn của đội. Tuy nhiên, cậu ấy không may khi chấn thương đúng giai đoạn chuẩn bị”.

Trở lại Việt Nam chơi bóng, Công Phượng ít nhiều thể hiện được mình trong mào áo CLB HAGL, tính đến thời điểm hiện tại, sau 11 vòng đấu V.League, CP 10 đã ghi được 3 bàn thắng, đồng thời đóng góp 4 đường kiến tạo thành bàn, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đội bóng phố Núi.

Cùng với Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, CP10 đang là niềm hy vọng vàng của bóng đá Việt Nam ở SEA Games 29 cuối năm nay, giải đấu bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu giành vàng môn bóng đá nam.

Tuấn Anh tái xuất sân cỏ gặp U18 Mito Hollyhock. Nguồn: Báo bóng đá

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus