Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:42
RSS

HLV U22 Thái Lan, Indonesia nói gì khi cùng bảng với U22 Việt Nam?

Chủ nhật, 09/07/2017, 09:17 (GMT+7)

HLV U22 Thái Lan, Indonesia có những chia sẻ thú vị sau khi biết đội bóng họ dẫn dắt nằm cùng bảng với U22 Việt Nam.

Trong bài trả lời phỏng vấn đăng tải trên trang web LĐBĐ Thái mới nhất, HLV Worrawoot Srimaka của U22 Thái Lan cho biết mình chấp nhận với bảng đấu nhận được.

Và mục tiêu của đội tuyển trẻ sẽ là vượt qua vòng bảng trước nhất: “Thú thật là bảng đấu của U22 Thái Lan khá khó khăn. Tất cả các đội đều có tiềm lực ngang nhau”.

Tôi cảm thấy lo lắng sau khi biết kết quả phân bảng. Chúng tôi phải nỗ lực từng ngày một. Lúc này, tôi tập trung hết sức mình vào việc chuẩn bị cho SEA Games của đội tuyển.

HLV U22 Thái Lan tự tin về cơ hội của đội nhà. Ảnh: Thể thao

Điều quan trọng vẫn là kết quả từng trận đấu, hơn là việc chơi đẹp. Chúng tôi cũng cần giữ vững sự khỏe khoắn cho các cầu thủ và chuẩn bị thật kỹ cho từng đối thủ sẽ gặp sắp tới”, ông Srimaka tiếp lời.

Trong khi đó, HLV HLV Luis Milla của U22 Indonesia tỏ ra khiêm tốn khi đánh giá cao các đối thủ cùng bảng, đặc biệt là U22 Thái Lan và U22 Việt Nam

“Tôi đã biết kết quả bốc thăm tại SEA Games 29. Tôi nghĩ Thái Lan và Việt Nam là những đội bóng mạnh nhất trong bảng B”, HLV Luis Milla chia sẻ trên tờ Kompas (Indonesia).

HLV U22 Indonesia khiêm tốn khi nói về cơ hội của đội nhà. Ảnh: Bóng đá

“Hiện tại, chúng tôi đang tập luyện tại trung tâm ở Bali. Vòng loại U23 châu Á 2018 mới là giải đấu cần tập trung trước tiên chứ không phải SEA Games”.

HLV Luis Milla nhận lời dẫn dắt đội U21 Indonesia vào đầu năm nay. Ông Milla là HLV có tiếng tăm ở Tây Ban Nha khi giúp đội U21 nước này vô địch giải U21 châu Âu năm 2011. Ông dẫn dắt lứa cầu thủ với nhiều cái tên sau này đã thành danh như David De Gea, Juan Mata, Thiago,…

 

 

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN